Đồng Tháp: Lần đầu tổ chức lễ hội tôn vinh ngành hàng 'tỷ đô' cá tra

10:15 | 17/12/2022

Tối 16/12, tại TP Hồng Ngự, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ khai mạc Lễ hội cá tra lần thứ I năm 2022 với chủ đề cá tra ''Vươn ra biển lớn''.
Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) hỗ trợ an sinh xã hội hơn 50 tỷ đồng tại tỉnh Vĩnh Long Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) hỗ trợ an sinh xã hội hơn 50 tỷ đồng tại tỉnh Vĩnh Long
Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

Lễ hội diễn ra với các hoạt động như: Trải nghiệm không gian cá tra và loài cá nói chung trong văn hóa Việt Nam và thế giới; thưởng thức biểu diễn ẩm thực, quà lưu niệm, các sản phẩm từ cá tra; hội thi ẩm thực từ cá tra; tham quan vùng nuôi và nhà máy chế biến cá tra...

Đồng Tháp: Lần đầu tổ chức lễ hội tôn vinh ngành hàng 'tỷ đô' cá tra
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là sự kiện quan trọng, ấp ủ trong một thời gian dài của tỉnh Đồng Tháp với ngành hàng nông sản chủ lực mang lại giá trị tỷ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, lễ hội cá tra được kỳ vọng không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, mà còn nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận sự đóng góp của ngành hàng cá tra trong nền kinh tế của địa phương và khu vực; giới thiệu và tôn vinh hình ảnh, sản phẩm cá tra, ngành nghề truyền thống của địa phương.

Tỉnh Đồng Tháp đã lựa chọn cá tra là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của tỉnh; sản xuất cá tra ở Đồng Tháp đã phát triển thành chuỗi giá trị sản phẩm; các sản phẩm cá tra đạt các tiêu chuẩn của nhiều thị trường lớn, khó tính nhất.

Đồng Tháp: Lần đầu tổ chức lễ hội tôn vinh ngành hàng 'tỷ đô' cá tra
Các đại biểu thực hiện nghi thức thả cá tại khai mạc lễ hội.

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho rằng, nhờ sự đóng góp tích cực của người dân, doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất, tiêu thụ cá tra, tinh thần vượt khó để duy trì chuỗi sản xuất cung ứng, nỗ lực tận dụng cơ hội về thị trường và kinh doanh...

Trong khuôn khổ Lễ hội Cá tra lần thứ I năm 2022, chiều 16/12 tại TP Hồng Ngự, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết ngành hàng cá tra năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp năm 2023.

Đồng Tháp: Lần đầu tổ chức lễ hội tôn vinh ngành hàng 'tỷ đô' cá tra

Kim ngạch xuất khẩu ngành hàng cá tra Việt Nam ước đạt 2,4 tỷ USD trong năm 2022.

Theo đó năm 2022, ngành hàng cá tra Việt Nam tăng trưởng mạnh; diện tích thả nuôi cá tra cả nước ước đạt khoảng 5.500ha (bằng 104% so với cùng kỳ năm 2021); sản lượng cá tra đạt khoảng 1,6 triệu tấn (bằng 103,5% so với cùng kỳ năm 2021); kim ngạch xuất khẩu cá tra dự kiến đạt 2,4 tỷ USD, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm 2021, vượt qua đỉnh năm 2018 là 2,26 tỷ USD. Thị trường chi phối xu hướng xuất khẩu cá tra là Trung Quốc chiếm 30%, Hoa kỳ chiếm 23%; ngoài ra, nhiều thị trường khác có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ như EU, Thái Lan, Mexico... giá xuất khẩu cá tra phile sang các thị trường khác đều tăng trung bình từ 28 - 66%. Các sản phẩm cá tra Việt Nam đã có mặt trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mục tiêu định hướng phát triển ngành hàng cá tra năm 2023 với diện tích thả nuôi phát sinh trong năm dự kiến đạt 5.600ha; sản lượng cá tra thương phẩm dự kiến đạt 1,6 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2,3 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, để ngành hàng cá tra năm 2023 phát triển, địa phương rà soát lại quy hoạch tránh tình trạng làm mất cân bằng cán cân cung - cầu. Hướng tới sự phát triển bền vững ngành hàng thế mạnh này, các ngành hữu quan, địa phương tập trung nâng cao chất lượng con giống; thực hiện nghiêm các quy định trong sản xuất, đảm bảo yêu cầu thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh tìm kiếm nhiều thị trường mới và tập trung khai thác thị trường tiêu dùng nội địa. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chế biến cá tra cần đẩy mạnh xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi cùng nhau chia sẻ rủi ro nhằm hướng tới sự phát triển ngành cá tra theo hướng bền vững…

Đồng Tháp mong muốn gắn kết mối quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác với Cuba Đồng Tháp mong muốn gắn kết mối quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác với Cuba
Ngày 18/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã tiếp và làm việc với bà Ariadne Feo Labrada - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP Hồ Chí Minh.
Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
Ngày 24/11, Diễn đàn Mekong Connect 2022 với Chủ đề “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững”, do các tỉnh, thành trong Mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp), TP. Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức diễn ra tại TP Cần Thơ.
Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam tìm hiểu văn hóa Đồng Tháp Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam tìm hiểu văn hóa Đồng Tháp
Ngày 25/11, đoàn Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam (ICAV) do bà Poldi Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện dẫn đầu đã đến tham quan tại một số địa điểm của Đồng Tháp. Đây là chuyến đi nhằm tìm hiểu lịch sử, văn hóa Đồng Tháp nhân dịp bà Poldi Sosa Schmidt sang thăm Việt Nam.

Thành Thật

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dong-thap-lan-dau-to-chuc-le-hoi-ton-vinh-nganh-hang-ty-do-ca-tra-180058.html

In bài viết