Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc

14:23 | 16/12/2022

UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022).
Khởi đầu hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản Khởi đầu hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản
Công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh Công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh

Đến dự có ông Kwon Sun Chil, Phó Tổng Lãnh sự Đại Hàn Dân quốc tại TP Hồ Chí Minh; bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Trưởng Đại diện Văn phòng phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; ông Trương Minh Nhựt - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; cùng đại diện các doanh nghiệp, sở, ban, ngành tham dự.

Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn - tặng quà lưu niệm cho ông Kwon Sun Chil, Phó Tổng Lãnh sự Đại Hàn Dân quốc tại TP HCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn cho biết, trong 3 thập kỷ qua, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc không ngừng phát triển, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia không ngừng được củng cố, hợp tác về kinh tế luôn là trụ cột quan trọng và là điểm sáng trong bức tranh tổng thể về quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước. Trong xu thế hợp tác quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, không gian kinh tế ngày càng mở rộng, Hàn Quốc và Việt Nam đã đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây và có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Hiện tại, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ ba và là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Việt Nam. Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Riêng đối với tỉnh Bến Tre, lãnh đạo tỉnh luôn coi trọng và tích cực tham gia các sự kiện liên quan đến đầu tư, kinh doanh và các hoạt động giao lưu với Hàn Quốc. Điều này cho thấy quyết tâm của Bến Tre trong việc chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, nhằm tìm kiếm cơ hội giới thiệu, quảng bá tiềm năng, những lĩnh vực cần hợp tác giữa Hàn Quốc với Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng.

Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho các tổ chức có thành tích xuất sắc.

Ông Kwon Sun Chil, Phó Tổng Lãnh sự Đại Hàn Dân quốc tại TP HCM, bày tỏ ông rất vui khi được có mặt tham dự sự kiện Họp mặt 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Bến Tre. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông cho biết Hàn Quốc và Việt Nam đang nỗ lực hợp tác để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030. Hai nước sẽ trở thành những đối tác bền chặt dựa trên sự tin cậy lẫn nhau thông qua việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và văn hóa.

Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Trao khen thưởng cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Xứ sở Hàn Quốc"

Mặc dù chỉ trong 30 năm ngắn ngủi kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, nhờ sự nỗ lực của mọi tầng lớp, Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành đối tác thực sự vì sự thịnh vượng chung, gắn kết từ các cá nhân, doanh nghiệp tới chính phủ. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam, ông mong rằng các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ hai nước Hàn Quốc và Việt Nam cùng nỗ lực vì sự tăng trưởng kinh tế chung, phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và ông cũng mong rằng tình hữu nghị giữa UBND tỉnh Bến Tre và Hàn Quốc nói chung cũng như với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc nói riêng sẽ được nâng cao hơn nữa.

Bến Tre: Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt, chiều 14/12.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 15 giải ba, 21 giải khuyến khích và 3 giải tập thể cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đã đạt giải trong cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Xứ sở Hàn Quốc". Đồng thời, để ghi nhận sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung, Bến Tre nói riêng với Hàn Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp
Sáng 8/12, tại Nhà Quốc hội, ngay sau khi hội đàm thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đồng chủ trì Lễ khởi động các sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973 - 2023).
Khởi đầu hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản Khởi đầu hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản
Tối 9/12 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản giới thiệu Dự án opera “Công nữ Anio”, hoạt động mở màn cho chuối các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt nam-Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023).
Công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh Công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh
Sáng 14/12 tại Hà Nội, Đại sứ quán Anh đã chính thức công bố logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam (11/9/1973-11/9/2023). Logo sẽ được sử dụng trong tất cả các hoạt động của Vương quốc Anh tại Việt Nam vào năm tới.

Phan Hằng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ben-tre-hop-mat-ky-niem-30-nam-nga-y-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-giua-viet-nam-va-han-quoc-180008.html

In bài viết