Sẽ tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia

08:45 | 10/12/2022

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Vhram Kazhoyan nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Armenia (1992 – 2022).
Giao lưu tọa đàm sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam - Lào Giao lưu tọa đàm sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam - Lào
Trong khuôn khổ tọa đàm, các sỹ quan trẻ của hai nước Việt Nam-Lào dành nhiều thời gian trao đổi, tham luận về các lĩnh vực chuyên môn trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao.
Thụy Điển - Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi năng lượng Thụy Điển - Việt Nam tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong chuyển đổi năng lượng
Tại Hội thảo kỹ thuật “Chuyển đổi năng lượng - Vai trò của hệ thống điện", các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp của Thụy Điển trong việc vận hành hệ thống điện, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, hướng tới phát triển bền vững.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hai nước đã đạt được trong lĩnh vực giao lưu nhân dân. Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia được thành lập từ năm 2014, là một trong số các tổ chức thành viên năng động của VUFO. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tháng 7/2019, VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia đã vinh dự được tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ giữa Thủ tướng Cộng hòa Armenia Nikol Pashinyan và các cựu sinh viên Việt Nam từng học tập tại các trường đại học của Armenia.

Sẽ tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
Các đại biểu chụp ảnh tại buổi gặp mặt (Ảnh: Vũ Khánh).

Theo Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia Nguyễn Văn Thuận, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác giữa hai nhà nước, các hoạt động giao lưu nhân dân cũng được Chính phủ hai bên quan tâm, tạo điều kiện, giúp cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước hiểu biết và gần gũi nhau hơn. Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia đã nhiều lần tổ chức các chuyến thăm Armenia để gặp gỡ các thầy cô giáo cũ, đồng thời thiết lập các mối quan hệ hợp tác hai quốc gia. Tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia cũng tích cực tổ chức các hoạt động cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục, du lịch… giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vhram Kazhoyan đánh giá cao vai trò và kết quả quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Armenia. Đại sứ cho rằng, bên cạnh việc hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực chính trị, cần thúc đẩy hợp tác hơn nữa lĩnh vực kinh tế - thương mại, tổ chức những ngày văn hóa và ẩm thực của Việt Nam và Armenia…

Đại sứ Vhram Kazhoyan cũng dành lời cảm ơn VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam – Armenia vì những đóng góp trong việc phát triển quan hệ nhân dân hai nước thời gian qua.

Sẽ tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc Sẽ tổ chức chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc
Từ ngày 20/11, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc.
Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Pháp Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Pháp
Ngày 17/11, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ông Nicolas Warnery - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.

Vũ Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/se-tang-cuong-giao-luu-nhan-dan-viet-nam-armenia-179742.html

In bài viết