Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan

22:31 | 09/12/2022

Ngày 9/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp bà Wiraka Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Lãnh đạo tỉnh mong muốn, bà Wiraka Moodhitaporn sẽ tiếp tục là cầu nối để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan.
Việt Nam luôn coi trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với New Zealand Việt Nam luôn coi trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với New Zealand
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan Thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Thái Lan

Tại buổi tiếp bà Wiraka Moodhitaporn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời thông tin sơ lược về tiềm năng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đà Nẵng, Việt Nam và Thái Lan cùng nằm trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây nên sẽ thuận lợi trong việc triển khai các chương trình hợp tác về kinh tế - thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, công nghệ thông tin,…

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa TP. Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan
Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao quà lưu niệm cho bà Wiraka Moodhitaporn - Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh - (Ảnh: Thuỷ Thanh/danang.gov.vn).

Lãnh đạo tỉnh mong muốn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Wiraka Moodhitaporn sẽ tiếp tục là cầu nối để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác và doanh nghiệp Thái Lan; đặc biệt là tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân với các địa phương của Thái Lan, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan nói chung, Đà Nẵng - Thái Lan nói riêng.

Cũng tại buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Wiraka Moodhitaporn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố. Cũng theo bà Wiraka Moodhitaporn, việc mở lại đường bay Đà Nẵng – BangKok đã góp phần thúc đẩy giao thương, hợp tác kinh tế, du lịch và văn hóa giữa hai thành phố, hai quốc gia. Hiện, Đà Nẵng được xem là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của du khách Thái Lan.

“Hiện doanh nghiệp Thái Lan rất quan tâm đến môi trường hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng và mong muốn thời gian tới, doanh nghiệp hai bên sẽ có nhiều chương trình hợp tác thiết thực. Cũng như, tăng cường hơn nữa các hoạt động quảng bá, giới thiệu các tour/tuyến du lịch phù hợp để khai thác lợi thế về du lịch của hai địa phương, qua đó góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu” - Bà Wiraka Moodhitaporn chia sẻ thêm.

Thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Italia Thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương Italia
Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và vùng Rostov (LB Nga) Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và vùng Rostov (LB Nga)

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/day-manh-quan-he-hop-tac-giua-tp-da-nang-voi-cac-doi-tac-va-doanh-nghiep-thai-lan-179728.html

In bài viết