Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang:

Kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

14:00 | 05/12/2022

Ngày 04/12/2022, tại nhà khách Minh Thanh (TP.Tuyên Quang), Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang (Hội) tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan(05/12/1927- 05/12/2022) và tổng kết công tác Hội năm 2022.
Khảo sát tiến độ xây dựng Khu phố Việt Nam (Vietnam Town) tại Thái Lan Khảo sát tiến độ xây dựng Khu phố Việt Nam (Vietnam Town) tại Thái Lan
Trong chuyến công tác tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam – Lào năm 2022, kết hợp làm công tác cộng đồng tại tỉnh Udon Thani, Vương quốc Thái Lan từ ngày 27-29/11, Đoàn công tác do Đại sứ Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài đã khảo sát tiến độ xây dựng Khu phố Việt Nam (Vietnam Town) đầu tiên của người Việt tại Thái Lan.
Tỉnh Saraburi của Thái Lan ủng hộ người gốc Việt sinh sống, làm ăn Tỉnh Saraburi của Thái Lan ủng hộ người gốc Việt sinh sống, làm ăn
Tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, lãnh đạo tỉnh Saraburi khẳng định tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Thái gốc Việt sinh sống, làm việc trên địa bàn.
Bà Vũ Thị Bích Việt - Chủ tịch Liên hiệp phát biểu tại buổi gặp mặt
Bà Vũ Thị Bích Việt - Chủ tịch Liên hiệp phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Vũ Thị Bích Việt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnhTuyên Quang ghi nhận Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Thái Lan là hoạt động ý nghĩa thể hiện mối quan hệ gần gũi giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Thái Lan nói chung và giữa những người con Việt kiều Thái Lan, những người yêu mến đất nước Thái Lan hiện đang sinh sống và làm việc tại Tuyên Quang nói riêng.

Ghi nhận những kết quả mà Hội đã làm được trong thời gian qua, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh thời gian tới, Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên về đường lối, chính sách hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Hội cần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động để thúc đẩy hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa… góp phần phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh; tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân các sự kiện lớn của hai nước, của tỉnh, của hội…

Kỷ niệm 95 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan
Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Thời gian tới, Hội cũng cần phát động các phong trào thi đua, tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, chăm lo giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; là cầu nối để tập hợp kiều bào đã và đang sinh sống ở Thái Lan hướng về Tổ quốc nhằm tăng cường thu hút sự ủng hộ vật chất và tinh thần để xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Tuyên Quang nói riêng.

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Udon Thani (Thái Lan) và các địa phương Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Udon Thani (Thái Lan) và các địa phương Việt Nam
Chiều 28/11, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan do Đại sứ Phan Chí Thành dẫn đầu đã có buổi làm việc với ông Wanchai Kongkasem, Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Tăng sức hấp dẫn của việc học tiếng Việt đối với thế hệ trẻ kiều bào Thái Lan Tăng sức hấp dẫn của việc học tiếng Việt đối với thế hệ trẻ kiều bào Thái Lan
Từ ngày 27-29/11, Đoàn công tác do Đại sứ Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam – Lào năm 2022, kết hợp làm công tác cộng đồng tại tỉnh Udon Thani, Vương quốc Thái Lan.

Thu Thủy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ky-niem-95-nam-quoc-khanh-vuong-quoc-thai-lan-179507.html

In bài viết