Kon Tum lên kế hoạch thăm hỏi 644 thân nhân có người từng tham gia chiến đấu tại Lào và Campuchia

08:48 | 30/11/2022

Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 4031/KH-UBND ngày 28/11/2022 về việc tổ chức thăm hỏi 644 người/gia đình là các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chuyên gia, cán bộ an ninh, chiến sĩ tình nguyện chiến đấu tại Lào và Campuchia.
Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách
Hơn 1,8 tỉ đồng hỗ trợ cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong tại Quảng Trị Hơn 1,8 tỉ đồng hỗ trợ cho gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong tại Quảng Trị

UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch này nhằm mục đích thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các chuyên gia, cán bộ an ninh, các chiến sĩ tình nguyện đã chiến đấu tại Lào và Campuchia hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh; qua đó, ôn lại những năm tháng mà quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia sát cánh bên nhau chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh và giành những thắng lợi vĩ đại, để thế hệ hôm nay được sống trong môi trường hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Cũng như phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp cho các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hôm nay về mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Kon Tum lên kế hoạch thăm hỏi 644 thân nhân có người từng tham gia chiến đấu tại Lào và Campuchia

Phó Bí thư Tỉnh uỷ tặng quà cho hộ chính sách, hộ nghèo và bà con thôn Điek Tem (xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông) ngày 5/10 - (Ảnh: Dương Nương/kontum.gov.vn).

Các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chuyên gia, cán bộ an ninh, chiến sĩ tình nguyện chiến đấu tại Lào và Campuchia được thăm hỏi là 644 người/gia đình; trong đó: gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh: 319 người/gia đình (thân nhân liệt sĩ: 12 gia đình; Thương binh, bệnh binh: 306 người; Nhiễm chất độc hóa học, chất độc da cam: 01 người); người tham gia chiến đấu tại Lào và Campuchia: 325 người.

1.000.000 đồng/suất là mức quà tặng dành cho đối tượng người có công (gồm: thân nhân, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học) tham gia chiến đấu tại Lào và Campuchia; 500.000 đồng/suất dành cho đối tượng tham gia chiến đấu tại Lào và Campuchia (không thuộc nhóm đối tượng người có công nêu trên):

UBND tỉnh Kon Tum giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp danh sách gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các chuyên gia, cán bộ an ninh, các chiến sĩ tình nguyện đã chiến đấu tại Lào và Campuchia hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh cho các địa phương; lập dự trù kinh phí tặng quà các đối tượng người có công gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh xem xét, bổ sung; phối hợp với UBND các huyện, thành phố gửi quà của UBND tỉnh tặng cho các đối tượng người có công, hoàn thành trước ngày 10/12/2022.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 24/12/2022.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hải Dương Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hải Dương
Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách ở mức cao nhất, trách nhiệm nhất để tri ân sâu sắc với người có công và gia đình chính sách Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách ở mức cao nhất, trách nhiệm nhất để tri ân sâu sắc với người có công và gia đình chính sách

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kon-tum-len-ke-hoach-tham-hoi-644-than-nhan-co-nguoi-tung-tham-gia-chien-dau-tai-lao-va-campuchia-179237.html

In bài viết