Chùa Xiêm Cán (Bạc Liêu) được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL

23:29 | 29/11/2022

Ngày 29/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức công nhận chùa Xiêm Cán (tọa lạc xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu) là điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long
Việt Nam là một địa điểm du lịch lý tưởng Việt Nam là một địa điểm du lịch lý tưởng
Bình Liêu - điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm Bình Liêu - điểm đến hấp dẫn trong mùa du lịch thấp điểm

Chùa Xiêm Cán được xây dựng vào năm 1887 là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer. Trải qua hơn 130 năm tồn tại và phát triển, dù nhiều lần được tu sửa, tuy nhiên, chùa Xiêm Cán vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của đồng bào Khmer. Có thể nói, đây là ngôi chùa Khmer lâu năm và lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long với nét kiến trúc độc đáo, đẹp mắt. Hàng năm, nơi đây đón hàng ngàn lượt khách thập phương đến hành hương và tham quan.

Chùa Xiêm Cán (Bạc Liêu) được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL
Ông Lê Thanh Phong- Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL (bìa trái) trao chứng nhận công nhận điểm du lịch tiêu biểu cho Thượng tọa Dương Quân - Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, Trụ trì chùa Xiêm Cán

Tại buổi lễ công nhận, Thượng tọa Dương Quân, trụ trì chùa Xiêm Cán bày tỏ niềm vinh dự khi chùa được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằngsSông Cửu Long. Trụ trì Dương Quân cho biết, Ban trụ trì nhà chùa sẽ cùng các phật tử và ngành chức năng Bạc Liêu gìn giữ, bảo tồn và phát triển chùa Xiêm Cán để nơi đây trở thành điểm đoàn kết giữa các dân tộc.

Chùa Xiêm Cán (Bạc Liêu) được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL
Chùa Xiêm Cán - nơi vừa được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL.

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có 10/43 điểm du lịch tiêu biểu được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long công nhận (nhiều nhất so với các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long). Trong đó, có 9 điểm du lịch trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

Bạc Liêu xác lập kỷ lục Việt Nam về 122 món ăn được chế biến từ tôm và muối Bạc Liêu Bạc Liêu xác lập kỷ lục Việt Nam về 122 món ăn được chế biến từ tôm và muối Bạc Liêu
Nhằm tôn vinh giá trị của con tôm và hạt muối Bạc Liêu trong ẩm thực, chiều ngày 28/11, UBND tỉnh phối hợp với Hiệp hội ẩm thực Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tổ chức không gian tinh hoa ẩm thực tôm và muối Bạc Liêu, trong đó có lễ công bố xác lập kỷ lục Việt Nam về 122 món ăn được chế biến từ tôm và muối Bạc Liêu.
Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển
Tối ngày 27/11, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 với chủ đề “Bạc Liêu - kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển”.
Bạc Liêu: Trao chủ trương cho 7 nhà đầu tư với tổng giá trị gần 17.000 tỷ đồng Bạc Liêu: Trao chủ trương cho 7 nhà đầu tư với tổng giá trị gần 17.000 tỷ đồng
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022 ngày 28/11, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 7 nhà đầu tư, dự kiến 13 dự án với tổng giá trị hơn 17.000 tỷ đồng…

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chua-xiem-can-bac-lieu-duoc-cong-nhan-la-diem-du-lich-tieu-bieu-dbscl-179232.html

In bài viết