Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển

21:45 | 27/11/2022

Tối ngày 27/11, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 với chủ đề “Bạc Liêu - kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển”.
Sôi nổi Tuần Văn hóa du lịch, Hội Mùa Vàng huyện Bình Liêu năm 2022 Sôi nổi Tuần Văn hóa du lịch, Hội Mùa Vàng huyện Bình Liêu năm 2022
Hội tụ những giá trị văn hóa tiêu biểu 54 dân tộc Việt Nam Hội tụ những giá trị văn hóa tiêu biểu 54 dân tộc Việt Nam

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (1/1/1997 - 1/1/2022); đồng thời, thể hiện sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết tâm khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Tham dự Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương, các tổ chức quốc tế, người đứng đầu các tập đoàn, doanh nghiệp...

Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc.

Theo ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, thông qua các hoạt động của Ngày hội lần này, Bạc Liêu mong muốn giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của mình đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho việc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch, tăng cường kết nối các tua, tuyến, thu hút du khách. Đồng thời, đây còn là cơ hội để tỉnh Bạc Liêu kết nối với các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức ký kết, hợp tác xúc tiến đầu tư - thương mại, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển
Ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu phát biểu tại Lễ khai mạc.

Cũng theo ông Lữ Văn Hùng, điểm nổi bật của Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2022 là sự kết hợp chặt chẽ giữa văn hóa với du lịch; vừa tôn vinh giá trị bản Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác cách đây hơn 100 năm, vừa bảo tồn và lan tỏa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đồng thời, Ngày hội còn có sự góp mặt của nhiều di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh như: ca trù; không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ; dân ca Quan họ; hát Chèo; đờn ca tài tử Nam Bộ... cùng với các loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer và người Hoa, tất cả sẽ cùng hòa điệu, để Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2022 thực sự trở thành nơi hội tụ tinh hoa của các miền di sản phi vật thể đại diện các vùng, miền trên cả nước.

Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc biểu diễn tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy tốt hơn các giá trị các di sản văn hoá, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo thêm cơ sở và động lực để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, Bạc Liêu được biết đến là một trong những cái nôi của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, quê hương bản Dạ cổ hoài lang của cố Nhạc sĩ Cao Văn Lầu “bất hủ” đặt nền móng cho sự phát triển của loại hình âm nhạc “vọng cổ” và nghệ thuật sân khấu cải lương. Năm 2014, cũng tại Bạc Liêu, UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

“Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Nam Bộ, của người Việt Nam mà còn là trách nhiệm của chúng ta cùng góp phần giữ gìn sự đa dạng các biểu đạt văn hóa trong kho tàng văn hóa thế giới. Đây cũng là minh chứng sống động về sức sống, sức lan tỏa của văn hóa truyền thống Việt Nam trong dòng chảy văn minh nhân loại và là điều kiện thuận lợi thêm để bạn bè quốc tế hiểu hơn về một vùng Đất không chỉ anh dũng, kiên cường, bất khuất mà cũng rất đỗi hiền hòa, yêu cái đẹp và sâu nặng nghĩa tình”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển
Lãnh đạo Bạc Liêu tham quan các gian hàng tại không gian “Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền”.

Sau lễ khai mạc, tại Bạc Liêu sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức Đoàn khảo sát đánh giá tiềm năng, sản phẩm du lịch mới của tỉnh Bạc Liêu; tổ chức không gian “Hội tụ tinh hoa Di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền”; Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Ngày hội Tôm và Muối Bạc Liêu; khởi công/khánh thành một số dự án, công trình; Hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer khu vực Vườn nhãn Bạc Liêu và Chùa Xiêm Cán (kết hợp tổ chức công nhận Chùa Xiêm Cán là điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long).

Trước đó, trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 đã diễn ra rất nhiều hoạt động có ý nghĩa địa phương như: Liên hoan Nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer tỉnh Bạc Liêu năm 2022; liên hoan Đờn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu năm 2022; triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về thành tựu 25 năm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và ảnh đạt giải cao của Trại sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch Bạc Liêu năm 2022; Hội chợ Công nghiệp - Thương mại - Du lịch và sản phẩm OCOP tỉnh Bạc Liêu năm 2022; tổ chức Vòng chung kết xếp hạng Cuộc thi tiếng hát người làm báo chủ đề “Âm vang vọng cổ”; Hội nghị “Kết nối cung - cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh, thành phố năm 2022”.

Sự kiện kéo dài đến ngày 29/11.

Sắp diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ 2022Sắp diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ 2022
Từ ngày 6/11-8/11/2022 tại TP. Sóc Trăng, sẽ diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII.
Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam BộTuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ
Đêm 02/11, Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ (Tuần lễ Văn hóa) gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 với chủ đề “Trà Vinh - Khát vọng phát triển” chính thức khai mạc.
Đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần ThơĐề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP. Cần Thơ
Ngày 10/11, UBND TP Cần Thơ đã có buổi tiếp bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP Hồ Chí Minh và các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ nhằm trao đổi một số nội dung hợp tác thành lập Trung tâm Thương mại, Văn hóa, Du lịch Lào - Việt Nam tại TP Cần Thơ. Tiếp đoàn có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP, cùng lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bac-lieu-ket-noi-tinh-hoa-di-san-va-khat-vong-phat-trien-179119.html

In bài viết