Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững

18:46 | 24/11/2022

Ngày 24/11, Diễn đàn Mekong Connect 2022 với Chủ đề “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững”, do các tỉnh, thành trong Mạng lưới liên kết ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp), TP. Hồ Chí Minh và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức diễn ra tại TP Cần Thơ.
Thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực Thúc đẩy quan hệ ASEAN - Trung Quốc phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực
Giải bài toán phát triển bền vững cho hàng Việt ở thị trường EU Giải bài toán phát triển bền vững cho hàng Việt ở thị trường EU

Tham dự có đại diện TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao…

Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, tin tưởng diễn đàn sẽ góp phần tạo động lực quan trọng giúp khơi thông những “điểm nghẽn”, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long toàn diện trong thời gian tới.

Đây là hoạt động thường niên dành cho doanh nhân, doanh nông, nông dân, nhà quản lý, chuyên gia… và các đối tượng có mối quan tâm đặc biệt đến Đồng bằng sông Cửu Long với mục tiêu gắn kết, kết nối giữa các địa phương An Giang - Bến Tre - Đồng Tháp - Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh.

Diễn đàn là dịp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện về kinh tế - xã hội giữa các tỉnh, TP: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp; Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận và nắm bắt các cơ hội, thách thức khi tham gia thị trường quốc tế và tăng cường liên kết, hợp tác để nâng cao lợi thế cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.

Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế cho phát triển; là một trong những đồng bằng lớn nhất, phì nhiêu nhất ở Đông Nam Á và thế giới; sản xuất và xuất khẩu lương thực, thực phẩm, thuỷ hải sản và trái cây lớn nhất của cả nước; đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, gần 65% sản lượng thuỷ sản nuôi trồng, 60% lượng cá xuất khẩu và gần 70% các loại trái cây của cả nước. Đặc biệt, thời gian qua Nhà nước đã và đang tiếp tục đầu tư một số tuyến cao tốc như: Trung lương - Mỹ Thuận; Mỹ Thuận - Cần Thơ; Cần Thơ - Cà Mau; An Giang - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng; Cầu Đại Ngãi, Cầu Mỹ Thuận 2; Cảng Cái Cui có khả năng tiếp nhận tàu 20.000 tấn…

Mặc dù có nhiều thế mạnh rõ rệt, song Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng vùng đã và đang đối diện nhiều thách thức lớn ở ba phương diện: kinh tế, xã hội và môi trường. Đó là nền nông nghiệp của vùng chậm hiện đại hóa, nguồn vốn đầu tư hạn chế; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ; tình trạng di cư, sự chênh lệch về mức sống và cơ hội việc làm dẫn đến luồng di cư từ vùng lên các đô thị và khu công nghiệp ở vùng TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân của cả nước, nguồn nhân lực chất lượng cao để tiếp cận khoa học công nghệ còn thấp. Bên cạnh đó, các công trình thủy điện thượng nguồn làm giảm đáng kể lượng phù sa và cát do bị các hồ chứa giữ lại. Hệ quả là gây ra sạt lở bờ sông và làm đất bạc màu, nước mặn từ biển xâm lấn làm hơn một nửa diện tích tự nhiên bị nhiễm mặn…

Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày trong khuôn khổ diễn đàn.

Ông Trần Thanh Mẫn kỳ vọng từ những kết quả nổi bật của vùng, sự quan tâm chỉ đạo phát triển, triển khai hạ tầng đã và đang được Trung ương quan tâm, sự chủ động liên kết, kết nối của các địa phương. Đặc biệt, thông qua diễn đàn này sẽ góp phần tạo động lực quan trọng tiếp tục hoàn thiện về mặt thể chế giúp khơi thông những “điểm nghẽn” tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long toàn diện theo hướng sinh thái, bền vững, mang bản sắc sông nước trong bối cảnh mới. Ông Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn trong thời gian tới Diễn đàn sẽ tiếp tục mở rộng nhiều địa phương tham gia hơn để phát huy tinh thần liên kết cùng phát triển, liên kết tạo nên thịnh vượng.

Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, với định hướng phát triển, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu phát triển không xa rời việc liên kết, hợp tác với các địa phương trong vùng. Để thực hiện đạt được các mục tiêu xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ mà Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị đã đề ra, theo ông Trần Việt Trường, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của TP. Cần Thơ, đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của các tỉnh trong khu vực ĐBSCL và sự hỗ trợ của các tỉnh, thành bạn, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh. Do vậy, Diễn đàn này mang ý nghĩa hết sức tích cực, vừa là hoạt động thường niên nhưng cũng vừa là cơ hội để chia sẻ, thấu hiểu, gắn kết cùng xây dựng mối liên kết bền vững giúp nhau cùng phát triển.

Mekong Connect 2022 tại Cần Thơ: Liên kết, tích hợp để phát triển bền vững
Nhiều gian hàng được trung bày trong khuôn khổ diễn ra diễn đàn.

Ngoài các phiên thảo luận quan trọng, trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra nhiều hoạt động điểm nhấn như: Ngày hội khởi nghiệp – Phiên chợ khởi nghiệp Xanh; trao chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập cho 12 doanh nghiệp; ký kết các thỏa thuận hợp tác…

Diễn đàn Mekong Connect năm 2022 sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ từ ngày 23 -24/11 Diễn đàn Mekong Connect năm 2022 sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ từ ngày 23 -24/11
Chiều ngày 16/11, tại TP Cần Thơ, Ban tổ chức Diễn đàn Mekong Connect năm 2022 đã tổ chức họp báo giới thiệu về sự kiện với chủ đề “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững”.
Diễn đàn quốc tế về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long Diễn đàn quốc tế về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
Hơn 500 đại biểu đến từ các cơ quan Chính phủ, bộ, ngành, DN, các tổ chức quốc tế đã thảo luận về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, biến đổi khí hậu; chuyển đổi số, thủy sản công nghệ cao.
Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu tại Cần Thơ
Sáng ngày 3/11, tại TP Cần Thơ, Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp Tổ chức Phi Chính phủ Friedrich Naumann Việt Nam (FNF) và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu”.

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mekong-connect-2022-tai-can-tho-lien-ket-tich-hop-de-phat-trien-ben-vung-178981.html

In bài viết