Ra mắt hệ thống thuyết minh tự động các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Huế

07:29 | 24/11/2022

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức ra mắt Hệ thống thuyết minh tự động và sản phẩm lưu niệm của bảo tàng. Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.
Đại biểu Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại biểu Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 22/11 tại Hà Nội, đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại biểu quốc tế bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại biểu quốc tế bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 22/11, trong chuyến viếng thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu của Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới đã bày tỏ tình cảm yêu mến, kính trọng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ vì hòa bình, độc lập, tự do, anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

Việc xây dựng Hệ thống thuyết minh tự động và tổ chức thiết kế, ra mắt các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của bảo tàng nhằm triển khai Đề án "Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển du lịch", phát huy có hiệu quả giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh, phục vụ một cách tốt hơn, tiện lợi hơn cho khách tham quan, đồng thời thực hiện số hóa bảo tàng và các di tích.

Khách tham quan trải nghiệm tại buổi ra mắt.
Khách tham quan trải nghiệm tại buổi ra mắt (Ảnh: bvhttdl.gov.vn).

Theo đó, hệ thống thuyết minh tự động gồm có 43 điểm, trong đó 3 điểm tại Di tích nhà lưu niệm ở đường Mai Thúc Loan, 5 điểm tại Nhà lưu niệm ở làng Dương Nỗ, 35 điểm tại Nhà trưng bày Bảo tàng. Với các cấp độ thông tin từ giới thiệu chung, các chủ đề, tiêu đề, sưu tập, hiện vật tiêu biểu và được phân chia thành các nhóm thông tin phù hợp với thời gian tham quan của khách.

Dựa trên công nghệ quét mã QR, khách tham quan dễ dàng sử dụng và tương tác với giao diện đơn giản, bắt mắt, dễ hiểu. Khách tham quan dùng điện thoại thông minh quét mã QR đã gắn sẵn trên hệ thống trưng bày tại nhà bảo tàng, tại di tích sẽ được trải nghiệm nghe thuyết minh, đồng thời trên màn hình điện thoại sẽ hiển thị nội dung và hình ảnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, mã QR tại bảo tàng có thể được quét bằng những phần mềm quét mã thông dụng để trải nghiệm hệ thống thuyết minh tự động. Với 2 ngôn ngữ Việt - Anh, ứng dụng thuyết minh tự động giúp khách tham quan, đặc biệt là khách tham quan tự do có thể chủ động tìm hiểu nội dung toàn bộ hệ thống trưng bày và di tích, góp phần nâng cao chất lượng chuyến tham quan, thuận lợi trong khám phá điểm đến.

Hệ thống cũng được tích hợp lên trang web của bảo tàng, du khách có thể truy cập tại bất cứ địa điểm tham quan nào. Trong thời gian tới, ứng dụng sẽ tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của khách tham quan.

Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã cho ra mắt các sản phẩm lưu niệm, quà tặng có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hệ thống di tích lưu niệm của Người ở Thừa Thiên Huế. Mỗi sản phẩm là một hình ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh với những dấu ấn riêng, hấp dẫn du khách. Qua đó, quảng bá nhiều hơn hình ảnh về điểm đến.

Lễ kỷ niệm 35 năm tổ chức UNESCO thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp Lễ kỷ niệm 35 năm tổ chức UNESCO thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp
Các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - điểm nhấn quan trọng của công tác Ngoại giao văn hóa Các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - điểm nhấn quan trọng của công tác Ngoại giao văn hóa

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ra-mat-he-thong-thuyet-minh-tu-dong-cac-di-tich-ve-chu-tich-ho-chi-minh-tai-hue-178951.html

In bài viết