Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Campuchia tại Kiên Giang.

21:06 | 23/11/2022

Trong 2 ngày (22 và 23/11), tại tỉnh Kiên Giang đã diễn ra các cuộc giao lưu, tọa đàm giữa sĩ quan trẻ Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Bộ Quốc phòng Campuchia lần thứ I.
Giao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, CampuchiaGiao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia
Giao lưu tọa đàm sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam - LàoGiao lưu tọa đàm sỹ quan trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam - Lào

Tham dự có Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Việt Nam; Trung tướng Tiên Sô-Phon-Vông, Phó Tham mưu trưởng - Cục trưởng Cục Biên phòng, Bộ Quốc phòng Campuchia cùng hơn 100 cán bộ, sĩ quan trẻ đại diện 2 lực lượng tham dự.

Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Campuchia tại Kiên Giang.
Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm chính trị BĐBP Việt Nam (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo nước bạn Campuchia.

Trong khuôn khổ hoạt động giao lưu sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất do Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tổ chức, chiều ngày 22/11, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang, sĩ quan trẻ 2 bên đã tham gia giao hữu bóng chuyền. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng những mốc son đặc biệt giữa 2 nước: Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022.

Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Campuchia tại Kiên Giang.
Đoàn đại biểu sĩ quan Biên phòng Việt Nam và Campuchia trồng cây hữu nghị tại Đồn Biên phòng Lình Huỳnh,

Tại buổi tọa đàm diễn ra chiều ngày 23/11 giữa 2 đoàn đại biểu Việt Nam - Campuchia.

Giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Campuchia tại Kiên Giang.
Sĩ quan Biên phòng trẻ Việt Nam – Campuchia giao lưu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo BĐBP Việt Nam và Campuchia tin tưởng sâu sắc, đội ngũ sĩ quan biên phòng trẻ của hai nước sẽ kế tục và tiếp nối xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, ngày càng đoàn kết gắn bó, góp phần xứng đáng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của hai nước, xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, trở thành hình mẫu trong hợp tác công tác biên phòng, quốc phòng.

Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia) hợp tác trong 6 lĩnh vực Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia) hợp tác trong 6 lĩnh vực
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, sáng ngày 28/7 tại TP Kampot, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và Uỷ ban hành chính tỉnh Kampot (Campuchia) đã tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hợp tác 3 năm (2019-2021) giữa hai tỉnh và đề ra phương hướng hợp tác cho năm tiếp theo.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Kiên Giang Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Kiên Giang
Hơn 350 cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Kiên Giang đã được Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tuyên truyền biển, đảo.
Kiên Giang: Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải 2022 Kiên Giang: Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải 2022
Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang năm 2022 đã được tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa miền biển.

Hà Vy - Tiến Vinh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-toa-dam-si-quan-tre-bien-phong-viet-nam-campuchia-tai-kien-giang-178931.html

In bài viết