"Nụ cười biên giới" đến với con em Việt kiều Campuchia ở Bình Phước

11:15 | 23/11/2022

Gần đây, chuỗi hoạt động gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V đã được tổ chức tại tỉnh Bình Phước. Tiếp theo đó là chương trình “Nụ cười biên giới” đầy thiết thực, mang lại nhiều niềm vui cho con em Việt kiều Campuchia tại huyện Bù Gia Mập của tỉnh này.
Mong Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt kiều và DN Việt làm ăn, sinh sống Mong Campuchia tiếp tục hỗ trợ Việt kiều và DN Việt làm ăn, sinh sống
Hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn nước này tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, tạo thuận lợi cho DN Việt đầu tư kinh doanh.
Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào
Ngày 12/11, Sở Ngoại vụ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh.

Vừa qua, con em Việt kiều Campuchia sinh sống tại xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) đã được động viên, “tiếp sức” thông qua chương trình “Nụ cười biên giới”.

Trao xe đạp cho con em Việt kiều Campuchia tại xã Phước Minh.
Trao xe đạp cho con em Việt kiều Campuchia tại xã Phước Minh.

Qua đó, trong buổi lễ trao quà tại UBND xã Phước Minh (huyện Bù Gia Mập), các tổ chức, đơn vị ở tỉnh Bình Phước gồm: Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch (TT XTĐT,TM&DL), huyện Đoàn Bù Gia Mập đã phối hợp với Văn phòng phía Nam Tạp chí Nhà đầu tư tặng hàng chục xe đạp cùng góc họp tập cho con em Việt kiều Campuchia.

Ngoài ra, đoàn thiện nguyện cùng lãnh đạo địa phương đã tới làng Việt kiều Campuchia sống tại lòng hồ thủy điện Cần Đơn thuộc xã Phước Minh để thăm hỏi, động viên các gia đình Việt kiều và tặng xe đạp, góc học tập cho con em Việt kiều tại đây. Theo lãnh đạo địa phương, đây là những kiều bào gốc Việt sống tại Campuchia nhiều năm, sau đó di cư về Việt Nam và sống tại lòng hồ này.

Kết thúc chương trình, 10 chiếc xe đạp (02 triệu đồng/chiếc) cùng 60 góc họp tập (mỗi góc trị giá 500 nghìn đồng) đã được trao tặng cho con em Việt kiều Campuchia tại xã Phước Minh.

Tại lễ trao quà, ông Đào Văn Huy, Trưởng Văn phòng Đại diện phía Nam Tạp chí Nhà đầu tư đã bày tỏ niềm vui khi có cơ hội gửi những món quà tuy nhỏ bé nhưng đầy tấm lòng của các doanh nghiệp và Tạp chí tới con em Việt kiều Campuchia để góp phần hỗ trợ, nâng bước chân trên con đường tới trường của các em.

Ông Đào Văn Huy chia sẻ: “Với những món quà nhỏ bé này, chúng tôi mong muốn một phần giúp các em học tập tốt hơn, vượt qua đoạn đường dài và khó khăn để tới trường học tập, vượt qua nghịch cảnh để phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội”.

Trao góc học tập, mỗi góc gồm 1 bàn học, 1 ghế ngồi và 1 đèn bàn cho con em Việt kiều Campuchia tại xã Phước Minh.
Trao góc học tập, mỗi góc gồm 1 bàn học, 1 ghế ngồi và 1 đèn bàn cho con em Việt kiều Campuchia tại xã Phước Minh.

Trong khi đó, ông Trần Quốc Duy, Giám đốc TT XTĐT, TM&DL tỉnh Bình Phước cho biết hoạt động này là một trong nhiều công trình, phần việc, dự án vì cộng đồng mà TT XTĐT, TM&DL tỉnh đã phối hợp thực hiện trong thời gian qua nhằm đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và chung tay lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống đời thường.

Chị Giang Phương Bằng, Phó Bí thư huyện Đoàn Bù Gia Mập và lãnh đạo địa phương đã xúc động nhận những món quà của đoàn thiện nguyện, qua đó chuyển tải những thông điệp yêu thương đến con em Việt kiều Campuchia tại xã Phước Minh; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn thiện nguyện trong công tác chăm lo cho các gia đình Việt kiều Campuchia, đặc biệt trong dịp Tết đến, Xuân về.

Được biết, hiện có 46 hộ Việt kiều Campuchia với khoảng 170 người trên địa bàn xã Phước Minh; trong đó, 35 trẻ em đang ở trong độ tuổi đến trường. Phần lớn các hộ dân hồi hương đều không có nghề nghiệp ổn định, không nhà cửa và giấy tờ tùy thân, sống lênh đênh, tạm bợ trên các nhà nổi dọc theo lòng hồ thủy điện Cần Đơn nên chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc cấp hộ khẩu.

Trước thực trạng này, thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, nhiều chính sách hỗ trợ, chăm lo cho đời sống các hộ Việt kiều Campuchia đã được thực hiện, nhất là việc tạo điều kiện cho con em Việt kiều Campuchia được đến trường.

Những chiếc xe đạp mới đã đem đến niềm vui lớn cho con em Việt kiều Campuchia.
Những chiếc xe đạp mới đã đem đến niềm vui lớn cho con em Việt kiều Campuchia.

Trong những năm qua, huyện Đoàn Bù Gia Mập đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng gồm: góc học tập, xe đạp, học bổng, nhu yếu phẩm, quà trung thu, sách giáo khoa… cho con em Việt kiều Campuchia và học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Bù Gia Mập.

Theo lời cô Nguyễn Thị Kim Liên - Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi (xã Phước Minh), nhà trường đã nỗ lực hỗ trợ con em Việt kiều Campuchia tại xã trong suốt thời gian qua. Hàng năm, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã chung tay góp kinh phí để trao 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho học sinh là con em Việt kiều Campuchia.

Bên cạnh đó, năm học 2020 - 2021, nhà trường đã vận động Công ty Phần mềm, thiết bị thể thao SMS (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng 220 phần quà với tổng trị giá 130 triệu đồng gồm cặp sách, sách giáo khoa, quần áo đồng phục, gạo, mì tôm cho con em Việt kiều Campuchia là học sinh các điểm Bình Tiến, Bù Tam cùng các em học sinh điểm Bình Giai.

Năm học 2021 - 2022, nhà trường đã vận động Công ty Chứng khoán Rồng Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) tặng 108 bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 trị giá 45 triệu đồng; 250 phần quà cho học sinh dân tộc thiểu số, con em Việt kiều Campuchia, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cán bộ, giáo viên nhà trường cùng UBND xã Phước Minh đã trao 25 phần quà gồm gạo, mì tôm,... cho 25 học sinh là con em Việt kiều Campuchia bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Năm học 2022 - 2023, nhà trường cùng cô Hà Thị Trang ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động Ban Liên lạc Cựu học sinh trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tặng 118 bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 với tổng trị giá gần 49 triệu đồng cho 18 học sinh là con em Việt kiều Campuchia tại các điểm Bình Tiến, Bù Tam, Bình Tân và 100 học sinh dân tộc thiểu số điểm Bình Giai.

Bình Phước: Bảo tồn và phát triển âm nhạc của đồng bào Xtiêng Bình Phước: Bảo tồn và phát triển âm nhạc của đồng bào Xtiêng
Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận Bình Phước và ba tỉnh của Campuchia ký kết Bản ghi nhớ về công tác Mặt trận

Thắng Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nu-cuoi-bien-gioi-den-voi-con-em-viet-kieu-campuchia-o-binh-phuoc-178898.html

In bài viết