Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà

14:10 | 21/11/2022

Ngày 21/11, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã tiếp Chủ tịch Tổng Liên đoàn giới chủ Bờ Biển Ngà Jean-Marie Ackah.
Australia và Việt Nam hợp tác chặt chẽ về cải cách kinh tế Australia và Việt Nam hợp tác chặt chẽ về cải cách kinh tế
Ngày 15/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Điều phối Chương trình Aus4Reform phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết “Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform): kết quả, bài học và định hướng tương lai”.
Tăng cường phát triển hợp tác kinh tế biển xanh và hợp tác trên biển Đông Tăng cường phát triển hợp tác kinh tế biển xanh và hợp tác trên biển Đông
Trong hai ngày 16-17/11/2022, Học viện Ngoại giao đã tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 về chủ đề “Biển hoà bình – Phục hồi bền vững”.
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt tiếp Chủ tịch Tổng Liên đoàn giới chủ Bờ Biển Ngà Jean-Marie Ackah đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Quang Hòa).

Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao các thành tựu về giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của Bờ Biển Ngà thời gian qua; vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đặc biệt những bước tiến tích cực trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước, đưa Bờ Biển Ngà trở thành một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch song phương năm 2021 đạt 1,27 tỷ USD.

Trợ lý Bộ trưởng Đỗ Hùng Việt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của đoàn, ghi nhận việc đoàn chọn Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia bên cạnh Singapore và Malaysia trong chuyến công du châu Á lần này; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà
Chủ tịch Tổng Liên đoàn giới chủ Bờ Biển Ngà Jean-Marie Ackah đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Quang Hòa).

Chủ tịch Tổng Liên đoàn giới chủ Bờ Biển Ngà Jean-Marie Ackah vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, khẳng định Chính phủ và giới doanh nghiệp Bờ Biển Ngà mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, cho tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Ông cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn có sự tham gia của 12 thành viên đại diện cho các đơn vị thuộc Tổng Liên đoàn và nhiều Bộ, ban, ngành của Chính phủ Bờ Biển Ngà.

Hai bên đã trao đổi nhiều biện pháp phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn giữa các Bộ, ngành kinh tế; các hiệp hội, đặc biệt giữa Tổng Liên đoàn Giới chủ Bờ Biển Ngà và Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tham gia vào các hoạt động xúc tiến kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng...

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam-Bờ Biển Ngà
Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Tổng Liên đoàn giới chủ Bờ Biển Ngà Jean-Marie Ackah chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Quang Hòa).

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký kết văn kiện quan trọng như Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần… tạo cơ sở pháp lý giúp các doanh nghiệp yên tâm hợp tác.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn Tổng Liên đoàn giới chủ Bờ Biển Ngà sẽ gặp và làm việc với nhiều Bộ, ngành của Việt Nam, như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đặc biệt thăm và làm việc với đối tác tại khu công nghiệp Deep C (Hải Phòng)… nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Việt Nam - Philippines đẩy mạnh hợp tác biển, an ninh, quốc phòng Việt Nam - Philippines đẩy mạnh hợp tác biển, an ninh, quốc phòng
Chiều ngày 10/11/2022, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos .
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Brunei Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Brunei
Chiều ngày 10/11/2022, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Theo Báo TG&VN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/day-manh-hop-tac-kinh-te-viet-nam-bo-bien-nga-178798.html

In bài viết