Liên tiếp hỗ trợ kịp thời nhiều thuyền viên nước ngoài gặp tai nạn lao động trên biển Việt Nam

10:47 | 20/11/2022

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) tại Đà Nẵng liên tiếp cứu nạn nhiều thuyền viên nước ngoài gặp tai nạn lao động trên biển Việt Nam
Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết hỗ trợ Quảng Nam Nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài cam kết hỗ trợ Quảng Nam
Đó là kết quả của Hội nghị tăng cường hợp tác, vận động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác do tỉnh Quảng Nam phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ngày 14/10 tại Hà Nội.
Bình Thuận: Cứu vớt kịp thời 14 thuyền viên trên tàu cá bị chìm Bình Thuận: Cứu vớt kịp thời 14 thuyền viên trên tàu cá bị chìm
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị các đơn vị có liên quan có biện pháp hỗ trợ để đưa các lao động trên tàu cá BTh 96290 TS bị chìm về đất liền.

Ngày 20/11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) tại Đà Nẵng cho biết, thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn khi đi qua vùng biển Việt Nam đã được tàu SAR 274 của Trung tâm đưa về Đà Nẵng an toàn trong đêm 19/11 và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch. Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Liên tiếp hỗ trợ kịp thời nhiều thuyền viên nước ngoài gặp tai nạn lao động trên biển Việt Nam
Đưa nạn nhân gặp nạn trên biển về bờ an toàn tại Đà Nẵng trong đêm 19/11. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, ngày 18/11, Trung tâm nhận được thông tin tàu BELFUJI (Quốc tịch Cộng hòa quần đảo Marshall) đang hành trình từ cảng Bahia Blanca - Argentina đi cảng Tianjin - Trung Quốc, khi cách phía Đông Nam Hoàng Sa, Việt Nam khoảng 150 hải lý thì thuyền viên Vũ Thành Tích - Quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1983 gặp phải các triệu chứng bị nôn liên tục, sức khỏe suy yếu nhanh chóng, kèm biểu hiện chướng bụng, vàng da và mắt. Nhận thấy tình trạng sức khỏe nguy kịch của thuyền viên trên tàu, Thuyền trưởng tàu BELFUJI đã liên lạc yêu cầu Trung tâm có biện pháp hỗ trợ y tế cho nạn nhân trên tàu.

Trước đó, trong hai ngày 16-17/11/2022, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn và đề nghị trợ giúp từ các tàu: Tàu EMIL (Quốc tịch Cayman Islands, số IMO: 9462483) có 01 thuyền viên (Họ tên: Sokolov Andrei, quốc tịch: Nga) bị thương nặng ở tay do tai nạn lao động khi tàu đang ở vị trí cách Nha Trang khoảng 260 hải lý về hướng Đông Đông Bắc; Tàu chở hàng rời KATE (Quốc tịch Marshall Islands; Số IMO: 538004299) trên đường hành trình từ Úc đến Trung Quốc khi đến vị trí cách Nha Trang 108 hải lý về hướng Đông Nam, 01 thuyền viên bị tai nạn trong quá trình lao động dẫn đến gãy chân phải. (Họ tên: Bako Konstantinos, quốc tịch: Hy Lạp).

Liên tiếp hỗ trợ kịp thời nhiều thuyền viên nước ngoài gặp tai nạn lao động trên biển Việt Nam
Trung tâm IV hỗ trợ kịp thời thuyền viên quốc tịch Hy Lạp trên tàu EMIL

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp với Đài thông tin duyên hải Nha Trang kết nối trực tiếp với các tàu để tư vấn y tế, hướng dẫn thuyền viên trên tàu các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân, đồng thời yêu cầu tàu khẩn trương chuyển hướng đưa nạn nhân về Nha Trang, phối hợp với đại diện chủ tàu tại Việt Nam để thống nhất phương án trợ giúp.

Các thuyền viên bị nạn đã được lực lượng cứu nạn tiếp nhận, sơ cấp cứu trên biển và lần lượt đưa về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang), bàn giao cho các cơ quan chức năng trong ngày 17/11/2022. Hiện nay các thuyền viên bị nạn đã được đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Vào ngày 08/11/2022 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin báo nạn và đề nghị giúp đỡ từ: Tàu chở hàng rời ENERGY HOPE (Quốc tịch: Panama; Số IMO: 9602356) đang hành trình từ Singapore đi Hàn Quốc. Theo đó, trên tàu có 2 thuyền viên người Philippines bị nạn gồm: Sỹ quan máy Clores Jose Rose Samonte (30 tuổi) bị tai nạn lao động dẫn đến bị đau vùng đầu, máu chảy nhiều; thợ máy Candelario Rizaldy Bagdoc (31 tuổi) bị bệnh lý đi lại khó khăn. Thuyền trưởng yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa 02 thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Cứu vớt 8 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển Cứu vớt 8 thuyền viên nước ngoài bị nạn trên biển
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ 8 người nước ngoài (quốc tịch Myanmar) trôi dạt trên biển được tàu TRUMP SW (quốc tịch Panama) cứu vớt và bàn giao cho BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cấp cứu kịp thời một ngư dân gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu Cấp cứu kịp thời một ngư dân gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu
Một ngư dân bị bệnh nặng khi đang đánh bắt trên vùng biển Vũng Tàu đã được cấp cứu trong tình trạng khó thở, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/lien-tiep-ho-tro-kip-thoi-nhieu-thuyen-vien-nuoc-ngoai-gap-tai-nan-lao-dong-tren-bien-viet-nam-178750.html

In bài viết