Thành Nhà Hồ miễn vé tham quan ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11

23:13 | 19/11/2022

Nhân dịp Kỷ niệm 17 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022) và kỷ niệm 50 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới của UNESCO, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ sẽ miễn 100% phí tham quan hết ngày 23/11/2022.
Hát trống quân Đức Bác - di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt Hát trống quân Đức Bác - di sản văn hóa phi vật thể đặc biệt
Hát trống quân Đức Bác là hình thức diễn xướng dân gian từng phổ biến tại nhiều làng quê vùng châu thổ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
71 người đẹp trên thế giới khám phá di sản, văn hóa, danh lam thắng cảnh Việt Nam 71 người đẹp trên thế giới khám phá di sản, văn hóa, danh lam thắng cảnh Việt Nam
Ngày 8/11/2022, tại Vĩnh Phúc, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 (Miss Tourism World 2022) đã công bố các hoạt động chính thức của Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động: khai mạc triển lãm 50 thực hiện công ước di sản chủ đề “Di sản văn hoá Xứ Thanh - Di sản chung của chúng ta”; Hội nghị Tổng kết Câu lạc bộ các Di sản Thế giới tại Việt Nam.

Việc tổ chức các hoạt động trên vừa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh di sản Thành Nhà Hồ với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa, phát triển du lịch bền vững; nâng cao sức hấp dẫn của Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, thu hút du khách tham quan di sản trong thời gian tới.

Khách tham quan Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN).
Khách tham quan Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN).

Thành nhà Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô, thành An Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai) là kinh đô nước Đại Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ), nằm trên địa phận nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở tại Đông Nam Á và là một trong rất ít những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới.

Thành được xây dựng trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng (từ tháng Giêng đến tháng 3 năm 1397) và cho đến nay, dù đã tồn tại hơn 6 thế kỷ nhưng một số đoạn của tòa thành này còn lại tương đối nguyên vẹn.

Ngày 27/6/2011, Thành nhà Hồ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, thành cũng được CNN đánh giá là một trong 21 di sản nổi bật và vĩ đại nhất thế giới. Hiện nay, nơi đây đã được thủ tướng chính phủ Việt Nam đưa vào danh sách xếp hạng 62 di tích quốc gia đặc biệt.

Năm 2022 với chính sách mở cửa du lịch quốc tế, đến giữa tháng 11, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ đón 179.000 lượt khách trong và ngoài nước, đạt 132,6% kế hoạch và tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện Văn hóa Argentina - Việt Nam
Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hội thổi cơm thi làng Thị Cấm trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hạnh Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-nha-ho-mien-ve-tham-quan-ngay-di-san-van-hoa-viet-nam-2311-178734.html

In bài viết