Củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào

22:05 | 16/11/2022

Ngày 16/11, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang có buổi tiếp và làm việc với ngài Souphanh HaDaoHeuang - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại thành phố Đà Nẵng. Ngài Tổng Lãnh sự cam kết sẽ hỗ trợ kết nối, thúc đẩy nhằm góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước nói chung và giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào nói riêng.
Giao lưu nhân dân vun đắp tình hữu nghị bền chặt Việt Nam - Trung Quốc Giao lưu nhân dân vun đắp tình hữu nghị bền chặt Việt Nam - Trung Quốc
Tiếp tục vun đắp mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba Tiếp tục vun đắp mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba

Tại buổi tiếp và làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chúc mừng ngài Souphanh HaDaoHeuang được Chính phủ nước CHDCND Lào bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại thành phố Đà Nẵng và chúc tân Tổng Lãnh sự hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang có buổi tiếp và làm việc với ngài Souphanh HaDaoHeuang - Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào tại thành phố Đà Nẵng - (Ảnh: Kim Loan/binhdinh.gov.vn).

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong thời gian qua và những tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư của tỉnh và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Được biết, trong thời gian qua, tỉnh đã thiết lập quan hệ hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào (Attapu, Champasak, Sekong và Salavan). Các bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đoàn cấp sở, ngành nhằm gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; công tác an ninh, quốc phòng và công tác chuyên môn.

Cũng như quan hệ đoàn kết giữa tỉnh Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hiện nay, tỉnh Bình Định đang tập trung chuẩn bị để tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 và ký kết hợp tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa tỉnh Bình Định và 4 tỉnh Nam Lào, dự kiến Hội nghị được tổ chức vào giữa tháng 12/2022 tại thành phố Quy Nhơn.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quan tâm, kết nối và vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Bình Định với Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương, đối tác Lào nói riêng ngày càng phát triển hơn nữa.

Củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự CHDCND Lào tại thành phố Đà Nẵng - (Ảnh: Kim Loan/binhdinh.gov.vn).

Cũng tại tiếp và làm việc, Tổng Lãnh sự Souphanh HaDaoHeuang cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo UBND tỉnh dành cho đoàn công tác và vui mừng với những bước phát triển vượt bậc của tỉnh Bình Định trong thời gian qua, cũng như tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Souphanh HaDaoHeuang cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; đồng thời, cam kết sẽ hỗ trợ kết nối, thúc đẩy nhằm góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân hai nước nói chung và giữa tỉnh Bình Định với 4 tỉnh Nam Lào nói riêng.

Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào
Thúc đẩy gắn kết hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Hiroshima (Nhật Bản) và Quảng Trị Thúc đẩy gắn kết hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa Hiroshima (Nhật Bản) và Quảng Trị

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cung-co-va-vun-dap-moi-quan-he-huu-nghi-giua-tinh-binh-dinh-voi-4-tinh-nam-lao-178569.html

In bài viết