Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào

06:49 | 13/11/2022

Ngày 12/11, Sở Ngoại vụ cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh.
Giao lưu cựu lưu học sinh Lào với cựu cán bộ giáo viên trường T1 (Phú Thọ) Giao lưu cựu lưu học sinh Lào với cựu cán bộ giáo viên trường T1 (Phú Thọ)
Giao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia Giao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia
Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào
Tại chương trình giao lưu, ông Bùi Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước trao quà tặng Tổng lãnh sự quán hai nước Campuchia và Lào tại TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình giao lưu diễn ra tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Sự kiện nhằm thiết thực chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2022) và “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967 - 24-6-2022).

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa tuổi trẻ 3 nước nói chung và thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng ngày càng được tăng cường, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho thế hệ trẻ và nhân dân 3 nước. Qua đó, góp phần vun đắp và phát triển tình hữu nghị truyền thống giữa 3 dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng thêm bền chặt.

Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào tại TP. Hồ Chí Minh năm 2022, có chủ đề “Tuổi trẻ ba nước Đông Dương - Chung tay bảo tồn thiên nhiên, xây dựng lối sống xanh vì một thế giới tươi đẹp” với góp mặt của hơn 60 thanh niên và sinh viên 3 nước. Đây là một trong những sự kiện quan trọng tạo môi trường nhằm tuyên truyền cho thế hệ trẻ tỉnh Bình Phước và sinh viên 2 nước Campuchia và Lào tại TP. Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc kế thừa, bảo vệ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. Qua đó, góp phần xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển bền vững, tốt đẹp.

Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào
Đông đảo thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước và sinh viên 2 nước Campuchia, Lào đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh tham dự chương trình giao lưu.

Chương trình giao lưu hữu nghị diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, như: tham quan vườn sưu tập thực vật, khu cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, nghe giới thiệu một số loại cây bản địa, cây thuốc nam; đồng thời tìm hiểu tập tính sinh thái, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ một số loài thú quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới; tái thả động vật về rừng tự nhiên, giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại…

Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào
Các đại biểu và thanh niên, sinh viên tham quan, chụp hình lưu niệm tại Di tích lịch sử điểm cuối đường ống dẫn xăng, dầu ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Giao lưu hữu nghị giữa thanh niên, sinh viên tỉnh Bình Phước với sinh viên Campuchia và Lào
Đại diện sinh viên của mỗi nước thả con kỳ đà về rừng tự nhiên.
Giao lưu cựu lưu học sinh Lào và các thầy, cô giáo tại Việt Nam Giao lưu cựu lưu học sinh Lào và các thầy, cô giáo tại Việt Nam
Bình Phước hỗ trợ kinh phí học tập cho 24 sinh viên người dân tộc thiểu số Bình Phước hỗ trợ kinh phí học tập cho 24 sinh viên người dân tộc thiểu số

Theo Quy La/Báo Bình Phước

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-huu-nghi-giua-thanh-nien-sinh-vien-tinh-binh-phuoc-voi-sinh-vien-campuchia-va-lao-178366.html

In bài viết