Quan hệ song phương Việt Nam - Brunei phát triển tốt đẹp

06:50 | 11/11/2022

Sáng ngày 10/11, tại trụ sở Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Văn Khoa đã tiếp xã giao bà Datin Malai Hajimah, Đại sứ Brunei mới được bổ nhiệm tại Việt Nam.
Kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam – Brunei Darussalam Kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam – Brunei Darussalam
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam (6 – 8/9/2022), sáng 7/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam – Brunei Darussalam (JCBC-2). Cùng thamdự kỳ họp còn có đại diện của một số bộ, ngành liên quan của hai nước.
Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Brunei Đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam - Brunei
Chiều ngày 10/11/2022, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 tại thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Trần Văn Khoa đã chúc mừng bà Malai Hajimah được bổ nhiệm làm Đại sứ Brunei tại Việt Nam và chúc bà cùng gia đình sẽ có nhiệm kỳ thành công cùng nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Hai Đại sứ vui mừng ghi nhận quan hệ song phương Việt Nam - Brunei đang có những bước phát triển rất tốt đẹp trong những năm qua. Kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2019, hai nước duy trì đà phát triển và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Quan hệ song phương Việt Nam - Brunei phát triển tốt đẹp
Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Văn Khoa đã tiếp xã giao bà Datin Malai Hajimah, Đại sứ Brunei mới được bổ nhiệm tại Việt Nam (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Brunei).

Năm 2022, hai nước đã kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với dấu ấn đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương, và nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội khác trong năm.

Hai Đại sứ cùng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan bộ, ngành hai nước để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là trong trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Bà Halimah cho biết, trong nhiệm kỳ tới, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác Brunei – Việt Nam, tích cực tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam nhằm đề xuất cơ chế hợp tác mới tại các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh bổ trợ.

Quan hệ song phương Việt Nam - Brunei phát triển tốt đẹp
Đại sứ Trần Văn Khoa và phu nhân giới thiệu đôi nét đặc trưng về ẩm thực truyền thống của Việt Nam (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Brunei).

Trước đó, Đại sứ Trần Văn Khoa và phu nhân đã mời cơm thân mật bà Malai Hajimah và phu quân để giới thiệu đôi nét đặc trưng về ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Bà Malai Hajimah và gia đình dự kiến lên đường nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam vào ngày 12/11/2022.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Brunei - Việt Nam phát triển ngày càng hiệu quả Thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Brunei - Việt Nam phát triển ngày càng hiệu quả
Nhân dịp thăm chính thức Brunei Darussalam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 2 Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam – Brunei, chiều ngày 7/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp kiến Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah tại Hoàng cung Istana Nurul Iman.
Truyền thông Brunei đăng tải thông tin chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Truyền thông Brunei đăng tải thông tin chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam
Ngày 8/9, tờ The Borneo Bulletin của Brunei đã đưa đậm nét chuyến thăm chính thức Brunei của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quan-he-song-phuong-vie-t-nam-brunei-pha-t-trie-n-to-t-de-p-178262.html

In bài viết