Hành trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V

16:45 | 08/11/2022

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, từ ngày 05-08/11/2022, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tỉnh Bình Phước và tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam tổ chức Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V.
Campuchia mong muốn mở cửa khẩu quốc tế tại Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước Bình Phước Campuchia mong muốn mở cửa khẩu quốc tế tại Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước Bình Phước
Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V

Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia gồm 55 thành viên do bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia làm Trưởng đoàn tham dự Gặp gỡ. Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam gồm 55 đại biểu do bà Men Sam An - Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Trước đó, ngày 5/11, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã diễn ra lễ đón tiếp các đại biểu nhân dân Campuchia do bà Men Sam An dẫn đầu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ảnh: Thành Luân).
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Ảnh: Thành Luân).
Các đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chào đón Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An
Các đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chào đón Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An (Ảnh: Thành Luân)

Đoàn đã thực hiện nghi thức chào hỏi, tặng hoa và chụp hình lưu niệm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Sao đó, đoàn đi thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại khu vực X16 thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Đại biểu hai đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại miếu thờ Campuchia, thăm di tích điểm cất giấu vũ khí, điểm gặp dân quân và nhân dân Việt Nam, điểm làm việc xã đội Lộc Tấn (nay là nhà văn hóa xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh)...

Đoàn lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Campuchia chụp hình lưu niệm tại khu vực Thủ tướng Hun Sen từng dừng chân nghỉ ngơi khi sang Việt Nam trong hành trình cứu nước của mình (Ảnh: Thành Luân).
Đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia chụp hình lưu niệm tại khu vực Thủ tướng Hun Sen từng dừng chân nghỉ ngơi khi sang Việt Nam trong hành trình cứu nước của mình (Ảnh: Thành Luân).

Ngày 6/11, trước Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia nhân dịp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam đến Việt Nam tham dự Gặp gỡ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia (Ảnh: Thành Luân).

Lễ khai mạc chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V được tổ chức tại Bình Phước, nơi ghi dấu ấn lịch sử về hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen, về tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hai nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hành trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V
Chương trình Gặp gỡ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, đánh đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của mỗi nước.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia đã trở thành tài sản quý giá và thiêng liêng của hai dân tộc, không chỉ đối với thế hệ hiện nay mà còn đối với thế hệ con cháu mai sau.

Bà khẳng định, Gặp gỡ là dịp để đại biểu nhân dân hai nước tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của các thế hệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, hai nước và sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam – Campuchia, từ đó nhận thức sâu sắc hơn và có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn, bảo vệ và không ngừng vun đắp những giá trị tốt đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam Men Sam An mong muốn Hội hữu nghị hai nước nói chung và Hội hữu nghị các địa phương nói riêng, đặc biệt là các tỉnh biên giới, tiếp tục hợp tác để duy trì tình hữu nghị giữa hai dân tộc, ngăn chặn những hành động tuyên truyền kích động của các thế lực thù địch nhằm phá vỡ tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Chương trình Gặp gỡ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: tổng kết 10 năm chương trình Ươm mầm hữu nghị, chia sẻ hoạt động hữu nghị của hai Hội tại Bình Phước (6/11), giao lưu với cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia, Bộ đội Biên phòng, Đoàn thanh niên tại tỉnh Đắk Nông (7/11).

Anh Thon Bunheng (32 tuổi, ở huyện Mesang, tỉnh Prey Veng, Campuchia), vừa tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về quá trình học tập ở Việt Nam và sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Anh Thon Bunheng (32 tuổi, ở huyện Mesang, tỉnh Prey Veng, Campuchia), vừa tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ về quá trình học tập ở Việt Nam và sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Ảnh: Thành Luân).

Đây là cơ hội để hai Hội trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, biện pháp tăng cường hợp tác, phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên và các tầng lớp nhân dân mỗi nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia; chủ động đấu tranh chống những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Theo Báo cáo tổng kết 10 năm Ươm mầm hữu nghị của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Ươm mầm hữu nghị là chương trình giàu tính nhân văn, mang đậm truyền thống văn hoá của hai dân tộc và có sức lan toả sâu rộng. Khởi đầu có 12 gia đình tình nguyện nhận đỡ đầu 34 sinh viên đang học tập ở Hà Nội và Thái Bình, đến nay chương trình đã phát triển đến hầu hết các tỉnh, thành phố có sinh viên Campuchia đang theo học, với sự trên 100 lượt gia đình, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu gần 500 sinh viên.

Cùng phong trào đỡ đầu trực tiếp, phong trào ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên cũng diễn ra rất sôi nổi ở các cấp hội. Trong 10 năm qua, với sự đồng hành bảo trợ của nhiều cơ quan ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội từ thiện và các nhà hảo tâm, các cấp hội đã chủ động phối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam các cấp tổ chức hàng trăm hoạt động hỗ trợ hàng nghìn lượt sinh viên dưới những hình thức như khen thưởng, tặng quà, trao học bổng; tổ chức gặp gỡ, giao lưu hữu nghị, tham quan dã ngoại, tìm hiều thực tế; trang cấp thiết bị, vật dụng thiết yếu… góp phần thiết thực giúp đỡ sinh viên an tâm học tập và cải thiện đời sống văn hoá tinh thần.

Thông qua các hoạt động của chương trình, mối quan hệ giữa các tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ và các bạn sinh viên ngày càng gần gũi, gắn bó sâu sắc. Thành công bước đầu của chương trình là hầu hết các bạn sinh viên đều tự tin và có kết quả học tập tốt, đạt loại khá, giỏi, xuất sắc trong các kỳ thi tốt nghiệp; các bạn đã về nước đều có công việc làm ổn định, phù hợp với chuyên ngành đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển, có bạn đã học lên thạc sĩ, tiến sĩ và vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về một thời sinh viên học tập ở Việt Nam, thường xuyên liên lạc, tâm sự, chia sẻ vui buồn với tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu ở Việt Nam như những người thân trong gia đình. Những kết quả đạt được của chương trình được lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước ghi nhận và đánh giá cao.

Ông Vann Phal - Cố vấn Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ôn lại lịch sử và truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa Campuchia và Việt Nam trong những ngày đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay (Ảnh: Thành Luân).
Ông Vann Phal - Cố vấn Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam ôn lại lịch sử và truyền thống đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa Campuchia và Việt Nam trong những ngày đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay (Ảnh: Thành Luân).

Phát biểu bế mạc chương trình Gặp gỡ, ông Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết, hai Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, gắn kết người dân, doanh nghiệp, giới trẻ hai nước, để mọi người dân hai nước cùng chung tay góp sức giữ gìn, vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam- Campuchia.

Trong khuôn khổ Gặp gỡ, đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia đã đến thăm Nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (Đắk R’lấp, Đắk Nông), nghe lãnh đạo Công ty giới thiệu về quá trình hoạt động của nhà máy.

Đại biểu hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nhà máy Alumin Nhân Cơ (Ảnh: Thành Luân).
Đại biểu hai đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nhà máy Alumin Nhân Cơ (Ảnh: Thành Luân).

Sáng 8/11, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tiễn đoàn đại biểu nhân dân Campuchia về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hành trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V
Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Hồng Liêm (bên trái) tiễn Đoàn đại biểu nhân dân Campuchia về nước tại cửa khẩu Bu-Prăng, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Ảnh: Thành Luân).
Hành trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V
Đoàn đại biểu nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Thành Luân).

Thành công của cuộc Gặp gỡ đã tạo động lực mới quan trọng giúp hai Hội thực hiện thành công Bản Ghi nhớ đã ký kết với các hoạt động thiết thực như: tích cực trao đổi đoàn, tổ chức gặp gỡ hữu nghị, giao lưu văn hóa, các hoạt động cộng đồng giữa các cấp Hội của hai nước; tiếp tục đẩy mạnh chương trình Ươm mầm hữu nghị chăm sóc lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam; thiết lập các chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ và liên kết thành lập các khóa đào tạo nghề cho thanh niên các tỉnh giáp biên giới nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa giới trẻ hai nước; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh ngày càng thiết thực và có hiệu quả.

10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng 10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng
Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia

Thành Luân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hanh-trinh-gap-go-huu-nghi-va-hop-tac-nhan-dan-viet-nam-campuchia-lan-thu-v-178137.html

In bài viết