Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm công tác vận động quần chúng

19:57 | 07/11/2022

Sáng 7/11, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giữa các chuyên gia Australia - Việt Nam Trao đổi kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giữa các chuyên gia Australia - Việt Nam
Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak Thừa Thiên - Huế chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận với tỉnh Champasak
Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu bế mạc Lớp bồi dưỡng (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng bày tỏ vui mừng khi Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận giữa hai bên đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình; tập trung trao đổi 11 chuyên đề về lý luận và thực tiễn của công tác dân vận, tập trung vào công tác vận động quần chúng. Lớp bồi dưỡng đã hoàn thành các chuyên đề về Mặt trận, đoàn thể; công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số; công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; vận động nhân dân phát huy giá trị truyền thống, văn hóa gắn với xây dựng, phát triển kinh tế địa phương...

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương tin tưởng, những nội dung trao đổi không chỉ bổ ích, thiết thực với Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước mà còn hỗ trợ Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình tham mưu xây dựng, bổ sung phương pháp công tác vận động quần chúng ở mỗi nước. Lớp bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm còn góp phần cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương khẳng định, đây cũng là dịp để Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước trao đổi, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác vận động quần chúng ở mỗi nước. Thành công của chương trình góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tại Lễ Bế mạc, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định tốt nghiệp và trao giấy Chứng nhận cho các học viên Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Lớp bồi dưỡng là một nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2021 - 2025. Theo chương trình, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, sang bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận tại Việt Nam từ ngày 25/10 đến ngày 8/11/2022.

Chú thích ảnh
Học viên Lớp bồi dưỡng nhận Chứng nhận tốt nghiệp (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN).

Trong thời gian qua, việc tổ chức lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận đã hoàn thành tốt toàn bộ nội dung đề ra. Nội dung, chương trình được chuẩn bị công phu; công tác đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ và các vấn đề liên quan đảm bảo an toàn, chu đáo, trọng thị, thắm tình đồng chí. Các thành viên Đoàn tham dự đầy đủ các hoạt động, tích cực thảo luận, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm công tác vận động quần chúng, nêu ra những vấn đề chưa rõ, những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn của mình để cùng các Báo cáo viên làm rõ hơn những vấn đề cùng quan tâm.

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) từ ngày 30/10 đến ngày 2/11/2022. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu thế ổn định và tích cực. Lãnh đạo hai bên đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Cán bộ quân đội Lào hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Việt Nam Cán bộ quân đội Lào hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ văn thư lưu trữ tại Việt Nam
Chiều 31/10, tại Đoàn 871 (Tổng cục Chính trị), Văn phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Đoàn 871 tổ chức lễ bế mạc lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cho cán bộ, nhân viên Bộ Quốc phòng Lào năm 2022.

Theo Báo Tin Tức/TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-lao-trao-doi-kinh-nghiem-cong-tac-van-dong-quan-chung-178095.html

In bài viết