Sekong (Lào) thúc đẩy hợp tác với Quảng Ngãi (Việt Nam) trên tất cả các lĩnh vực

22:40 | 06/11/2022

Đây là nội dung quan trọng nhân chuyến sang thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 06/11 của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh SeKong (Lào) do Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bí thư Tỉnh ủy - Tỉnh trưởng tỉnh SeKong Lêc-lảy Sỉ-vi-lay dẫn đầu.
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Phần Lan trên lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Phần Lan trên lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp
Thúc đẩy hợp tác, tin cậy giữa Thành phố Gwangju với các địa phương Việt Nam Thúc đẩy hợp tác, tin cậy giữa Thành phố Gwangju với các địa phương Việt Nam

Tiếp Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh SeKong (Lào), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn sang thăm và làm việc tại Quảng Ngãi, chuyến thăm của đoàn có ý nghĩa quan trọng, góp phần vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Quảng Ngãi - Sekong nói riêng.

Sekong (Lào) thúc đẩy hợp tác với Quảng Ngãi (Việt Nam) trên tất cả các lĩnh vực
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tặng quà lưu niệm và bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong - (Ảnh: T.D/quangngai.gov.vn).

“Với những khó khăn trong quá trình phát triển của tỉnh Sekong; hy vọng với sự chỉ đạo, quyết tâm của Lãnh đạo hai tỉnh và sự đoàn kết, đồng lòng gắn bó của nhân dân hai tỉnh, chúng ta sẽ hỗ trợ nhau thực hiện tốt các nội dung hợp tác, góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào nói chung và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Quảng Ngãi - Sekong ngày càng phát triển”, Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ thêm.

Về phía UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên đã thông tin khái quát với đoàn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và kết quả thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh SeKong trong thời gian qua. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đào tạo học bổng cho 13 lưu học sinh tỉnh Sekong; các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng đã tiếp nhận và đào tạo diện tự túc kinh phí cho 15 lưu học sinh từ tỉnh Sekong đến học tập tại tỉnh.

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bí thư Tỉnh ủy - Tỉnh trưởng tỉnh SeKong Lêc-lảy Sỉ-vi-lay cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, thông tin sơ bộ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và giới thiệu tìm năng, lợi thế của tỉnh SeKong, cũng như tình hình thu hút đầu tư tại địa phương.

Sekong (Lào) thúc đẩy hợp tác với Quảng Ngãi (Việt Nam) trên tất cả các lĩnh vực
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên tặng quà lưu niệm cho Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong - (Ảnh: T.D/quangngai.gov.vn).

Bí thư Tỉnh ủy - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong cũng chúc mừng những thành tựu về kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ, giúp đỡ cho tỉnh Sekong, trong đó, đã hỗ trợ cho sinh viên tỉnh Sekong sang học tập tại tỉnh Quảng Ngãi. Trong chuyến thăm lần này, Đoàn đại biểu tỉnh Sekong mong muốn được hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi trên một số lĩnh vực về giáo dục, thương mại, đầu tư và du lịch,… cũng như tin tưởng, hai tỉnh Sekong - Quảng Ngãi sẽ tiếp tục gặt hái nhiều kết quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, hữu nghị đặc biệt trong thời gian tới.

Tỉnh Phuket, Thái Lan có kế hoạch thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam Tỉnh Phuket, Thái Lan có kế hoạch thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam
Việt Nam hợp tác với ILO thúc đẩy quyền của người lao động Việt Nam hợp tác với ILO thúc đẩy quyền của người lao động

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sekong-lao-thuc-day-hop-tac-voi-quang-ngai-viet-nam-tren-tat-ca-cac-linh-vuc-178056.html

In bài viết