Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào)

07:33 | 06/11/2022

Ngày 05/11, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong (Lào) do Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Lêc-lảy Sỉ-vi-lay làm Trưởng đoàn. Tại đây, ngài Lêc-lảy Sỉ-vi-lay đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Bình Định dành cho tỉnh Sekong trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, toàn diện giữa hai tỉnh.
Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong giai đoạn phát triển tích cực Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong giai đoạn phát triển tích cực
Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) Tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Sê Kông (Lào)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thay mặt lãnh đạo tỉnh Bình Định, chào mừng Đoàn đại đại biểu cấp cao tỉnh Sekong đã đến thăm và làm việc tại tỉnh và giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển của tỉnh Bình Định trong thời gian tới.

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào)
Quang cảnh buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong (Lào) do Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Lêc-lảy Sỉ-vi-lay làm Trưởng đoàn - (Ảnh: Kim Loan/binhdinh.gov.vn).

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, tỉnh Bình Định đã thiết lập quan hệ hợp tác với 4 tỉnh Nam Lào, trong đó có tỉnh Sekong. Trong thời gian qua, tỉnh Bình Định và tỉnh Sekong đã không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với nhau. Theo đó, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng, đóng góp thiết thực vào mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước.

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong Lêc-lảy Sỉ-vi-lay cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Bình Định dành cho Đoàn công tác và cho biết, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sekong tại tỉnh Bình Định nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Sekong và Bình Định nói riêng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng, toàn diện giữa Bình Định (Việt Nam) và Sekong (Lào)
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong.Lêc-lảy Sỉ-vi-lay - (Ảnh: Kim Loan/binhdinh.gov.vn).

Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Sekong đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Bình Định dành cho tỉnh Sekong trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, toàn diện giữa hai bên, duy trì trao đổi đoàn cấp cao, đoàn cấp sở, ngành nhằm gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Timor Leste Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Timor Leste
Đẩy mạnh quan hệ hợp tác thư viện giữa Việt Nam - Lào Đẩy mạnh quan hệ hợp tác thư viện giữa Việt Nam - Lào

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/day-manh-quan-he-hop-tac-sau-rong-toan-dien-giua-binh-dinh-viet-nam-va-sekong-lao-178027.html

In bài viết