Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đồng Tháp

09:17 | 03/11/2022

Ngày 2/11, Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) do ông Matsumoto Nobuyuki - Trưởng Đại diện Văn phòng JETRO tại TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi gặp gỡ với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan với mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đồng Tháp.
Đại học Cần Thơ khánh thành 2 công trình từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản Đại học Cần Thơ khánh thành 2 công trình từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản
Cần Thơ: Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022 Cần Thơ: Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022

Ông Matsumoto Nobuyuki cho biết, chuyến công tác này nhằm tìm hiểu cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư tại tỉnh Đồng Tháp, từ đó cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt là chính sách cho nhà đầu tư, vấn đề cung ứng nguồn điện cho sản xuất, tình hình phát triển khu - cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực... của tỉnh Đồng Tháp.

Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đồng Tháp
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin về các tiềm năng, chính sách đầu tư của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh Cổng thông tin tỉnh Đồng Tháp.

Thông tin tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, Nhật Bản là thị trường hàng đầu mà tỉnh hướng đến trong thực hiện chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài những năm gần đây. Tính đến nay đã có trên 9.000 lao động sang làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy Nhật Bản.

Ngoài ra, tỉnh đang đầu tư phát triển các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện hướng đến liên kết vùng (đáng chú ý là dự án cao tốc An Hữu - Cao Lãnh); quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực (có hơn 3.000 thực tập sinh đang học tập ở nước ngoài) sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp có khoảng 500 sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp với 504.000 ha sản xuất lúa, sản lượng hơn 03 triệu tấn/năm. Toàn tỉnh có 04 khu công nghiệp, 16 cụm công nghiệp tỷ lệ lấp đầy đạt trên 75%... Về lĩnh vực thu hút đầu tư, ngoài 02 ngành hàng thế mạnh (lúa gạo và cá tra), tỉnh mong muốn được hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp dược liệu, logistics và một số lĩnh vực chế biến sâu.

Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đồng Tháp
Ông Phạm Thiện Nghĩa tặng biểu trưng của tỉnh Đồng Tháp cho ông Matsumoto Nobuyuki và mong muốn mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh Cổng thông tin tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh là luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, điều đó được minh chứng rõ nét bằng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 14 năm liên tiếp nằm trong top đầu cả nước; đồng thời, mong muốn JETRO sẽ là cầu nối kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới.

Ra mắt mô hình Chợ 4.0 tại khu chợ sầm uất nhất Cần Thơ Ra mắt mô hình Chợ 4.0 tại khu chợ sầm uất nhất Cần Thơ
Sáng ngày 26/10, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp cùng Viettel Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt mô hình Chợ 4.0 tại Chợ cổ Cần Thơ. Đây là khu vực di tích kiến trúc biểu trưng của TP và cũng là khu chợ sầm uất, quy mô nhất tại địa bàn TP Cần Thơ.
Đại học Cần Thơ khánh thành 2 công trình từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản Đại học Cần Thơ khánh thành 2 công trình từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản
Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu và Tòa nhà công nghệ cao trong khuôn khổ Dự án ODA 'Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ' từ nguồn vốn vay của Chính phủ Nhật Bản, với tổng vốn 12,306 triệu Yên Nhật, tương đương 2.250 tỷ đồng.
Cần Thơ: Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022 Cần Thơ: Khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2022
Ngày 2/11, tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam năm 2022.

Thành Thật (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/to-chuc-thuc-day-ngoai-thuong-nhat-ban-tim-hieu-co-hoi-dau-tu-tai-dong-thap-177873.html

In bài viết