Biên đội tàu Cảnh sát biển xuất phát lên đường tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

06:27 | 02/11/2022

Sáng 1/11, tại Hải Phòng, biên đội tàu Cảnh sát biển 8004 và 8003 thuộc Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 rời bến xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ hai năm 2022.
Cận cảnh Nà Sự - mô hình du lịch xanh ở vùng biên giới Điện Biên Cận cảnh Nà Sự - mô hình du lịch xanh ở vùng biên giới Điện Biên
Đến với Nà Sự - bản du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, du khách sẽ được khám phá trải nghiệm thực tế đời sống, văn hóa của bà con dân tộc Thái trắng.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với ngư dân Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với ngư dân
Ngày 22/10, tại xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.
Chú thích ảnh
Biên đội tàu Cảnh sát biển lên đường tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Mạnh Thường

Tham gia đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam có đại diện lực lượng Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9 tỉnh, thành ven biển phía Bắc, Chi cục Kiểm ngư Vùng 1, Công an thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Hải Phòng.

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này kéo dài đến ngày 6/11, phạm vi tuần tra trải dài trên 13 điểm với quãng đường 255,5 hải lý, từ Đông Nam đảo Trần 13 hải lý đến Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành các nội dung như: Điện đàm trao đổi; kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định, tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân, luyện tập phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đây là lần thứ 5 hoạt động tuần tra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc được tổ chức sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Sự kết hợp hiệu quả từ nhiều mô hình tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam Sự kết hợp hiệu quả từ nhiều mô hình tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Nhờ sự kết hợp lồng ghép nhiều mô hình hay cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, người dân... công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật trên biển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Cảnh sát biển Việt Nam nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế Cảnh sát biển Việt Nam nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã một mặt tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trên biển, mặt khác tích cực mở rộng hợp tác quốc tế với những quốc gia có lực lượng thực thi pháp luật trên biển mạnh; có kinh nghiệm tổ chức, xây dựng lực lượng; có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Theo V.T/Báo Tin tức

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bien-doi-tau-canh-sat-bien-xuat-phat-len-duong-tuan-tra-lien-hop-tren-vung-bien-vinh-bac-bo-177821.html

In bài viết