VALF 2022: Sẽ có 6 chuyên đề về pháp luật Việt Nam hội nhập và phát triển

07:50 | 30/10/2022

Sẽ có 6 hội thảo chuyên đề được tổ chức tại diễn đàn luật học mùa thu lần thứ 2, VNU-UL Autumn Law Forum” (VALF) khai mạc sáng 28/10, tại trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Hợp tác giữa Việt Nam và OECD ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả Hợp tác giữa Việt Nam và OECD ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu hướng phát triển tích cực và lành mạnh Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu hướng phát triển tích cực và lành mạnh
VALF 2022: Sẽ có 6 chuyên đề về pháp luật Việt Nam hội nhập và phát triển
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại VALF (Ảnh: VNU).

Diễn đàn luật học mùa thu lần thứ 2 và hội thảo khai mạc với chủ đề “Xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra với cải cách pháp luật Việt Nam” được tổ chức kết hợp cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến thông qua nền tảng Zoom.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và hơn 250 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến qua Zoom đến từ các cơ quan, đơn vị, đối tác, cơ sở đào tạo luật.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh cho biết năm nay diễn đàn tiếp tục giới thiệu 6 hội thảo chuyên đề cực kỳ hấp dẫn xoay quanh nội dung “Pháp luật Việt Nam: Hội nhập và Phát triển”.

VALF 2022: Sẽ có 6 chuyên đề về pháp luật Việt Nam hội nhập và phát triển
Phó Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu khai mạc diễn đàn (Ảnh: VNU).

Hội thảo chuyên đề “Xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra với cải cách pháp luật Việt Nam”. Hội thảo đã có sự tham gia phát biểu của các chuyên gia đầu ngành như: GS.TSKH. Đào Trí Úc với tham luận “Tầm quan trọng và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; GS.TS. Võ Khánh Vinh với tham luận: “Những điểm mới quan trọng trong Nghị quyết TW6 về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu luật ở Việt Nam”; GS.TS. Hoàng Thế Liên với tham luận: “Định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Diễn đàn năm nay bao gồm các hoạt động chính như sau:

Hội thảo dành cho nhà khoa học trẻ “Tiến trình hội nhập pháp luật của Việt Nam từ sau đổi mới đến nay” (8h00-11h30 ngày 27/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo khai mạc Diễn đàn “Xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra với cải cách pháp luật Việt Nam” (Buổi sáng ngày 28/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo quốc tế “Legal Cooperation, Harmonization and Unification: An ASEAN Perspective” (Hợp tác, hài hoà và nhất thể hoá pháp luật – Viễn cảnh ASEAN) (sáng 28 và 29/10/2022 tại tại P. 703, 144, Nhà E1, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo khoa học chuyên đề “Nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật trong Nhà nước pháp quyền: Những vấn đề lý luận, thực tiễn” (Buổi chiều ngày 28/10/2022, tại P. 703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo chuyên đề “Hoàn thiện pháp luật kinh doanh trong bối cảnh thực thi các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới” (Buổi chiều ngày 28/10/2022, tại Tầng 2, Nhà Sunwah, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo chuyên đề “Các nguyên tắc của luật tố tụng hình sự Việt Nam: quá trình tiếp biến và hoàn thiện” (Buổi sáng ngày 29/10/2022, tại Tầng 2, Nhà Sunwah, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo chuyên đề “Những vấn đề nhân quyền hiện đại” (Buổi chiều ngày 29/10/2022, tại P.703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Hội thảo tổng kết và bế mạc Diễn đàn “Định hướng phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Trường Đại học Luật, ĐHQGHN trong bối cảnh mới” (Buổi chiều ngày 29/10/2022, tại P.703, Nhà E1, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

GNI triển khai dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn Tâm lý trong trường học giai đoạn 2022 - 2024” GNI triển khai dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn Tâm lý trong trường học giai đoạn 2022 - 2024”
Phát triển du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Phát triển du lịch Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/valf-2022-se-co-6-chuyen-de-ve-phap-luat-viet-nam-hoi-nhap-va-phat-trien-177652.html

In bài viết