Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn

16:01 | 29/10/2022

Sáng 29/10, tại khu vực biên giới xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ khánh thành công trình đường lên mốc biên giới trong niềm hân hoan phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong vùng.
Gần 90 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) Gần 90 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An)
Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho nhân dân 4 bản biên giới huyện Anh Sơn (Nghệ An) Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho nhân dân 4 bản biên giới huyện Anh Sơn (Nghệ An)

Tham dự buổi lễ có Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, anh Đào Anh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng đại diện các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang, nhân dân và tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 1
Nghi lễ cắt băng Khánh thành đường lên cột mốc biên giới ở Chi Ma (Ảnh: Duy Chiến).
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 2
Trung tá Nguyễn Đức Bình, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma báo cáo công trình xây dựng (Ảnh: Duy Chiến).
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 3
Anh Đoàn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, tuổi trẻ đơn vị sẽ tiếp tục lan tỏa việc xây dựng đường biên, mốc giới vững mạnh (Ảnh: Duy Chiến).
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 4
Tuổi trẻ Học viện Chính trị quốc gia HCM ủng hộ công trình 50 triệu đồng (Ảnh: Duy Chiến).
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 5
Cán bộ, tuổi trẻ cục Hải Quan Lạng Sơn chung tay, giúp sức công trình số tiền 100 triệu đồng (Ảnh: Duy Chiến).
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 6
Bí thư Huyện ủy Lộc Bình và Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thực hiện nghi lễ hoàn thành công trình đường nhánh lên mốc biên giới (Ảnh: Duy Chiến).
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 7
Đông đảo các đơn vị, nhân dân trên địa bàn tham gia chương trình (Ảnh: Duy Chiến).

Trung tá Nguyễn Đức Bình, Đồn trưởng đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài trên 16 km từ mốc 1215 đến mốc 1248, gồm 49 cột mốc trên địa bàn 3 xã biên giới Tú Mịch, Yên Khoái và Mẫu Sơn thuộc huyện Lộc Bình.

“Công trình xây dựng kéo dài hơn hai tháng, từ 8/8 đến ngày 27/10, tất cả 10 công trình đường nhánh lên các mốc số: 1233/2; 1235/1; 1235/2; 1236; 1240; 1241; 1245; 1246; 1247 và 1248, với tổng chiều dài trên 2 km đã hoàn thành. Có thể nói, nơi thi công là địa hình miền núi phức tạp, độ dốc lớn, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, có những thời điểm mưa gió kéo dài, sạt lở đất nhưng với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ chiến sỹ, nhân dân, tuổi trẻ địa phương và đơn vị thi công nên công trình ý nghĩa này được hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng”, Trung tá Nguyễn Đức Bình nói.

Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 8
Sau hơn 2 tháng chung tay giúp sức, cán bộ chiến sỹ Biên phòng và tuổi trẻ địa phương đã nỗ lực hoàn thành công việc theo kế hoạch (Ảnh: Duy Chiến).
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 9
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 10
Các cơ quan ban ngành và tuổi trẻ vui mừng bên cột mốc biên giới (Ảnh: Duy Chiến).
Công trình thắm tình quân dân trên biên giới Lạng Sơn ảnh 11
Cán bộ, chiến sỹ Hải quan Lạng Sơn tham gia đóng góp 100 triệu đồng xây dựng đường lên mốc 1236 cửa khẩu Chi Ma (Ảnh: Duy Chiến).

Theo báo cáo, tổng mức đầu tư của công trình khoảng trên 1,2 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh 350 triệu, huyện Lộc Bình 320 triệu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma 100 triệu, Liên đoàn lao động huyện 68 triệu, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 50 triệu, các công ty doanh nghiệp trên địa bàn 100 triệu, cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma 237 triệu, cùng sự đóng góp 971 ngày công của cán bộ, đoàn viên, dân quân, nhân dân trên địa bàn.

Công trình đường lên cột mốc biên giới được hoàn thành đã giúp lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát biên giới, chống buôn lậu, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc ngày càng ổn định, hữu nghị, vững mạnh.

Chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn Chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn
Ngày 3/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên về đánh giá tiến độ thực hiện Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025″.
Giải cứu công dân Việt Nam bị lừa đảo môi giới lao động trái phép tại khu vực biên giới Campuchia Giải cứu công dân Việt Nam bị lừa đảo môi giới lao động trái phép tại khu vực biên giới Campuchia
Từ tháng 7 - tháng 9, Tổng Lãnh sự quán đã phối hợp và giải cứu đưa về nước khoảng 100 công dân Việt Nam. Từ khoảng cuối tháng 9/2022, qua công tác nắm tình hình, Tổng Lãnh sự quán cũng đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương, phối hợp giải cứu thêm được 171 công dân Việt Nam.

Theo Báo Tiền Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-trinh-tham-tinh-quan-dan-tren-bien-gioi-lang-son-177622.html

In bài viết