Hòa Bình xác định đối ngoại nhân dân là mục tiêu quan trọng

20:29 | 25/10/2022

Tinh thần nêu trên được Lãnh đạo Tỉnh ủy Hòa Bình khẳng định trong cuộc làm việc với đoàn công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tại địa phương ngày 25/10.
Tổ chức Tổ chức "Tưởng niệm Bốn Tuyên uý" trao Kỷ niệm chương danh dự cho Đại sứ Nguyễn Phương Nga
Tại buổi tiếp Giám đốc tổ chức "Tưởng niệm Bốn Tuyên uý" (Hoa Kỳ), Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa VUFO và các tổ chức phi lợi nhuận Hoa Kỳ là lợi thế và tiềm năng để tăng cường giao lưu nhân dân hai nước trên nhiều lĩnh vực.
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp Đại sứ Palestine Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp Đại sứ Palestine
Ngày 24/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã tiếp Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình và lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin trong cuộc làm việc cho biết: thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới và Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hòa Bình được thành lập năm 2016 với 3 tổ chức thành viên gồm Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Việt Nam - Đức, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. Từ khi thành lập, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hoà Bình đã tổ chức tốt các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; tích cực tham gia đề xuất các chương trình, dự án hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hòa Bình với các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác, kết nghĩa… Đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động kiều bào chung tay xây dựng quê hương, thắt chặt khối đại đoàn kết dân tộc; ký kết các thỏa thuận quốc tế, bản ghi nhớ đầu tư, văn bản hợp tác quốc tế…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 40 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ được thực hiện; trong đó 29 dự án chuyển tiếp và 11 dự án mới phê duyệt với tổng giá trị cam kết trên 15 triệu USD từ 16 tổ chức phi chính phủ, cơ quan hợp tác phát triển tài trợ. Các chương trình, dự án tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực: nông, lâm nghiệp, phát triển nông thôn tổng hợp, giáo dục, bảo vệ trẻ em, y tế, nước sạch, môi trường, nâng cao năng lực, bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những kết quả trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Hoà Bình thời gian qua. Bà Nguyễn Phương Nga đề nghị, thời gian tới, Hòa Bình tiếp tục gắn những hoạt động đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chủ động linh hoạt trong vận động, thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh uỷ Hòa Bình phát biểu: với vai trò của mình, VUFO tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh thực hiện tốt công tác quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương, miền đất, con người Việt Nam, trong đó có tỉnh Hoà Bình với bạn bè quốc tế, thu hút thêm nguồn lực đầu tư xây dựng tỉnh Hoà Bình ngày càng phát triển.

Ông Long cũng ghi nhận những kiến nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hoà Bình; khẳng định quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại nhân dân tỉnh nhà.

Trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Hàn Quốc Trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Hàn Quốc
Sáng ngày 4/10, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga trao tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan.
VUFO sẽ nỗ lực phối hợp với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trong công tác đối ngoại nhân dân VUFO sẽ nỗ lực phối hợp với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trong công tác đối ngoại nhân dân
Ngày 5/10, tại Hà Nội, bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã có cuộc làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do ông Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào làm trưởng đoàn.

Văn Chung - Ngọc Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoa-binh-xac-dinh-doi-ngoai-nhan-dan-la-muc-tieu-quan-trong-177412.html

In bài viết