Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đẩy mạnh các hoạt động đồng hành với ngư dân

07:02 | 23/10/2022

Ngày 22/10, tại xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển trên địa bàn Tây Nam bộ Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển trên địa bàn Tây Nam bộ
Tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các đảo vùng biển Tây Nam Tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng ủng hộ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các đảo vùng biển Tây Nam

Trong chương trình, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho hơn 200 lượt người; kết hợp phát 500 tờ rơi, 200 tập tài liệu tuyên truyền các loại.

Chú thích ảnh
Cảnh sát biển trao quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Văn Mẫu).

Bên cạnh đó, hưởng ứng tháng cao điểm “Chung tay vì người nghèo” năm 2022, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã trao tặng 100 suất quà cho các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 10 xe đạp, 150 suất học bổng cho các em học sinh của trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Hải; đồng thời phối hợp với Báo Người Lao động và Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) trao tặng 600 lá cờ Tổ quốc, 30 ảnh Bác Hồ, 30 tủ thuốc y tế cho 30 tàu cá trên địa bàn xã Sơn Hải.

Chú thích ảnh
Khám bệnh, tư vấn sức khoẻ miễn phí cho người dân (Ảnh: Văn Mẫu).

Dịp này, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 còn phối hợp với Bệnh viện Hùng Vương (TP Hồ Chí Minh) và đội ngũ cán bộ y tế huyện Kiên Lương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người.

Đoàn viên thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 4 còn phối hợp với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Chông; các ban, ngành, đoàn thể của huyện Kiên Lương và nhân dân xã Sơn Hải tổ chức phát động chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường biển”, tiến hành thu gom và xử lý gần 2 tấn rác thải các loại.

Chú thích ảnh
Trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân (Ảnh: Văn Mẫu).
Chú thích ảnh
Cờ Tổ quốc được gắn lên tàu ngư dân (Ảnh: Văn Mẫu).

Ông Ong Văn Đài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kiên Lương chia sẻ: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” do BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức tại địa phương là một hoạt động hết sức thiết thực, cụ thể và mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đơn vị trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời động viên, giúp đỡ bà con nhân dân đang gặp khó khăn ổn định cuộc sống và nâng bước các em học sinh tới trường.

Thông qua chương trình đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, góp phần củng cố lồng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Ngư dân Vũng Tàu trúng lộc biển, thu cả triệu đồng mỗi ngày Ngư dân Vũng Tàu trúng lộc biển, thu cả triệu đồng mỗi ngày
Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam Đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp thực thi Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Theo Mạnh Linh/Báo Tin tức

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-day-manh-cac-hoat-dong-dong-hanh-voi-ngu-dan-177284.html

In bài viết