Thúc đẩy quan hệ hợp tác biên giới giữa địa phương Việt Nam - Lào

15:50 | 14/10/2022

Sáng 14/10, tại tỉnh Salavan, Lào đã diễn ra Hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị - Sa La Van (Lào).
Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào
Ngày 2/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào. Tham dự Hội thảo có đại diện 20 tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam và Lào.
Hợp tác biên phòng Việt Nam - Lào sẽ trở thành điểm sáng trong quan hệ đối ngoại quốc phòng Hợp tác biên phòng Việt Nam - Lào sẽ trở thành điểm sáng trong quan hệ đối ngoại quốc phòng
Nói đến tình hữu nghị keo sơn Việt - Lào thì không thể không nhắc đến mối quan hệ bền chặt giữa lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, tạp chí Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng về những thành tựu trong phối hợp của bộ đội biên phòng hai nước và những dự định hợp tác trong thời gian tới.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác biên giới giữa địa phương Việt Nam-Lào
Hội đàm thường niên công tác biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Trị (Việt Nam -Salavan (Lào). (Ảnh: Biên Giới)

Tham dự Hội đàm, về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng. Về phía tỉnh Salavan có Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo biên giới tỉnh Salavan Phu-thông Khăm-mã-ny-vông và các thành viên Ban Chỉ đạo của 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan.

Tại Hội đàm, Trưởng đoàn 2 tỉnh Quảng Trị và Salavan thông báo cho nhau kết quả phối hợp các công tác liên quan đến biên giới giữa hai bên trong năm 2021, thảo luận và đề xuất kế hoạch hợp tác năm 2022. Trên cơ sở kết quả thảo luận, hai bên đã đi đến thống nhất, ký kết biên bản hội đàm thường niên giữa tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan với 6 nội dung quan trọng.

Theo đó, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân 2 bên biên giới hiểu rõ quy định của mỗi nước nhằm hạn chế tối đa tình trạng tái diễn, phát sinh mới về người di cư tự do và kết hôn không giá thú; chỉ đạo các huyện biên giới, xã biên giới thực hiện các thủ tục về đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo quy định.

Hai bên thống nhất đề xuất lên Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đưa vào quy hoạch nâng cấp Cửa khẩu phụ Cóc tỉnh Quảng Trị, A Xóc tỉnh Salavan lên cửa khẩu chính và nâng cấp lối mở tạm thời qua biên giới A Dơi (Quảng Trị) - A Cha (Salavan) lên cửa khẩu phụ giai đoạn 2025 - 2030.

Nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển thương mại biên giới, hai tỉnh thống nhất chủ trương cho xe ô tô của thương nhân biên giới, cư dân khu vực biên giới được phép qua lại cửa khẩu phụ Cóc - A Xóc để thu mua nông sản của nhân dân trong khu vực biên giới thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động thu mua nông sản tại các cửa khẩu phụ theo đúng quy định của pháp luật.

Hai bên thống nhất chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan tạo điều kiện cấp các giấy tờ liên quan hộ tịch, quốc tịch, cư trú cho cư dân biên giới, tạo điều kiện thuận lợi về đăng ký kết hôn của cư dân hai bên biên giới.

Tỉnh Salavan quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ bà con mới được nhập quốc tịch thực hiện đăng ký thường trú, đăng ký nhập hộ khẩu; thực hiện tốt chế độ, chính sách theo quy định để bà con sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng dân cư.

Phối hợp để nâng cấp cơ sở hạ tầng Cửa khẩu quốc tế La Lay - La Lay trong khả năng, điều kiện của mỗi địa phương để tương xứng với quy mô cửa khẩu quốc tế hiện ra đại. Nghiên cứu đề xuất Chính phủ hai nước đồng ý chủ trương xây dựng Khu kinh tế xuyên biên giới La Lay và triển khai Hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam) - Salavan (Lào) - Ubon Ratchanthani (Thái Lan) nhằm tăng cường kết nối giữa 3 nước để khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh, mỗi nước.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với tỉnh Salavan để nghiên cứu mở rộng Cửa khẩu quốc tế La Lay gắn với việc hình thành Khu kinh tế La Lay.

Trong thời gian tới, tuyến đường 15D từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay đến cảng biển nước sâu Mỹ Thủy với chiều dài 92 km sẽ được triển khai đầu tư; dự án cảng hàng không Quảng Trị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự kiến khởi công vào đầu năm 2023.

Bên cạnh đó, tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ (Quảng Trị) - Túy Loan (Đà Nẵng) sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động từ năm 2022. Như vậy, cùng với hệ thống huyết mạch giao thông chiến lược của quốc gia, các dự án kết cấu hạ tầng giao thông về đường bộ, sân bay, cảng biển đang được triển khai ở Quảng Trị sẽ tạo thuân lợi cho dòng chảy đầu tư, thương mại và du lịch giữa các tỉnh Nam Lào với Quảng Trị và các tỉnh miền Trung của Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Lào, Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác quốc phòng Lào, Việt Nam và Campuchia thúc đẩy hợp tác quốc phòng
Trong không khí cởi mở, thắm tình hữu nghị, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đánh giá cao ý nghĩa của cuộc gặp thường niên ba bên, coi đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố hơn nữa đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Quân đội ba nước nói riêng và ba nước nói chung.
Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Lào Thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục giữa Việt Nam - Lào
Ngày 29/9, tại Thủ đô Viêng Chăn (Cộng hòa DCND Lào) đã diễn ra Triển lãm giáo dục đại học Việt Nam. Đây là sự kiện giáo dục được tổ chức trong năm đoàn kết hữu nghị chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Theo baoquocte.vn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-day-quan-he-hop-tac-bien-gioi-giua-dia-phuong-viet-nam-lao-176899.html

In bài viết