An Giang - Kandal (Campuchia): Tăng cường ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới

10:47 | 13/10/2022

Ngày 12/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hợp tác 6 tháng đầu năm 2022 giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Tại đây, hai bên đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và đề ra phương hướng các tháng cuối năm 2022.
An Giang phối hợp cùng Campuchia trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về An Giang phối hợp cùng Campuchia trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về
Sở Lao động - Thương binh Xã hội (LĐTBXH) tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp các ngành chức năng tiếp nhận và hỗ trợ cho các công dân Việt Nam từ Campuchia trở về, theo Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc phối hợp tiếp nhận nạn nhân bị mua bán về nước.
Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Lào Thừa Thiên Huế tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác và phối hợp chặt chẽ với Lào
Ngày 11/10, tại buổi tiếp tân Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới. Tổng Lãnh sự Lào Souphanh Hadaoheuang nhấn mạnh, ông sẽ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy hơn nữa quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Thừa Thiên Huế và các địa phương Lào ngày càng phát triển.

Tại Hội nghị, hai tỉnh An Giang và Kandal đã nêu ra những kết quả đạt được trong thời gian qua, kể từ khi hai bên ký kết tại cuộc họp 6 tháng đầu năm 2019 diễn ra tại An Giang, nhằm cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia ổn định, hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Theo đó, các đơn vị quân đội, công an, hải quan và các huyện, thành phố biên giới An Giang và Kandal tích cực phối hợp song phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia và tình đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai bên biên giới.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Báo An Giang).
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Báo An Giang).

Trong công tác phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới, hai tỉnh An Giang và Kandal cũng thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác như: mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí, buôn bán người qua biên giới. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 2 tỉnh phối hợp hiệu quả trong việc ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, các lực lượng đứng chân trên biên giới của hai bên duy trì tốt việc trao đổi thông tin định kỳ, đột xuất, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, các mốc dấu, cột mốc đã và đang xây dựng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị hai địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tội phạm buôn người, lừa đảo qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội tuyến biên giới. Hai tỉnh triển khai kế hoạch tuần tra song phương, bảo vệ biên giới theo hiện trạng, giải quyết kịp thời hoạt động xâm canh, xâm cư, không để ảnh hưởng đến công tác phân giới cắm mốc và tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác tốt đẹp.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng bày tỏ mong muốn ngài Kong Sophorn, Tỉnh trưởng Tỉnh Kandal tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các lực lượng chức năng tỉnh Kandal hỗ trợ Đội K90 Quân khu 9 triển khai hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kandal ký kết biên bản hợp tác (Ảnh: Báo An Giang).
Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Kandal ký kết biên bản hợp tác (Ảnh: Báo An Giang).

Ngài Kong Sophorn, Tỉnh trưởng Tỉnh Kandal cho biết, thời gian qua, 2 tỉnh Kandal và An Giang đã cùng nhau xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia ổn định, hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Thời gian tới, tỉnh Kandal sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh An Giang trong công tác ngăn chặn các loại tội phạm trên tuyến biên giới, như: Buôn người, buôn bán ma túy, vũ khí… Phối hợp ngăn chặn, giải quyết kịp thời hoạt động xâm canh, xâm cư, đặt nhà nổi, bè cá làm ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở bờ sông rạch, tác động đến canh tác và cột mốc biên giới hai nước Việt Nam - Campuchia…

Ngài Kong Sophorn nhấn mạnh tỉnh Kandal sẽ tiếp tục hỗ trợ Đội K90 Quân khu 9 triển khai hiệu quả hoạt động tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia…

Tại Hội nghị, sau khi trao đổi, thống nhất, hai bên đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ những nội dung thỏa thuận về định hướng hợp tác đến cuối năm 2022. Trong đó, hai tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm, hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và pháp luật 2 nước; tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tội phạm buôn người, lừa đảo qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới...

Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp nhận 44 công dân từ Campuchia trở về Việt Nam Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp nhận 44 công dân từ Campuchia trở về Việt Nam

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/an-giang-kandal-campuchia-tang-cuong-ngan-chan-cac-loai-toi-pham-tren-tuyen-bien-gioi-176814.html

In bài viết