Giai đoạn 2007-2022: Hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931km đường tuần tra biên giới

23:18 | 12/10/2022

Ngày 11/10, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2007-2022 và triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo. Qua 15 năm, với nhiều khó khăn, thử thách, đến nay đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931 km, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ biên giới, đảm bảo cho phát triển vùng biên hòa bình, ổn định.
Quảng Bình: Bàn giao ba công trình “Ánh sáng vùng biên” cho nhân dân biên giới Quảng Bình: Bàn giao ba công trình “Ánh sáng vùng biên” cho nhân dân biên giới
Tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc Tuần tra liên hợp, thực thi pháp luật trên biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm xây dựng đường tuần tra biên giới giai đoạn 2007-2022 và triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo có các Bộ, ban ngành trung ương, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, các quân khu thuộc Bộ Quốc phòng, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của các tỉnh có biên giới.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Hội nghị, biên giới trên bộ của Việt Nam giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia khoảng 5.000km. Hầu hết là ở khu vực xa xôi, hẻo lánh, vùng cao, vùng núi, rất khó khăn cho công tác quản lý biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự vùng biên.

Giai đoạn 2007-2022: Hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931km đường tuần tra biên giới
Điểm cầu Bộ Quốc phòng - (Ảnh; Quốc Khánh/binhphuong.gov.vn).

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, qua 15 năm triển khai xây dựng, trên toàn quốc đã và đang hình thành hệ thống đường tuần tra biên giới với tổng chiều dài 2.142km. Trong đó đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931km; đang tiếp tục thi công 77km; chuẩn bị triển khai 4 dự án với tổng chiều dài khoảng 134km.

Bên cạnh đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đường tuần tra biên giới kết hợp với mạng lưới giao thông của các địa phương, nhất là đoạn qua cửa khẩu, khu đông dân cư đã góp phần đẩy mạnh việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Các địa phương cũng đã sắp xếp, bố trí lại dân cư để phát huy hiệu quả các tuyến đường tuần tra biên giới, dần hình thành các bản làng, khu dân cư, tạo nên phên dậu vững chắc tại các vùng biên cương của Tổ quốc.

Giai đoạn 2007-2022: Hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931km đường tuần tra biên giới
Đường tuần tra biên giới Chi Ma - Bình Liêu - (Ảnh: Mạnh Quân/www.didulich.net).

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận làm rõ những kết quả nổi bật; nêu ra các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc; bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để tiếp tục tổ chức xây dựng đường tuần tra biên giới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới.

Giai đoạn 2007-2022: Hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng 1.931km đường tuần tra biên giới
Đường tuần tra biên giới đoạn qua tỉnh Bình Phước - (Ảnh; Quốc Khánh/binhphuong.gov.vn).

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đường tuần tra biên giới. Kiện toàn Ban chỉ đạo, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng đường tuần tra biên giới của Bộ Quốc phòng.

Phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương. Khi đưa vào sử dụng các đoạn tuyến đã hoàn thành cần chú ý công tác duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo tuyến đường được lâu bền…

Trồng cây tại cột mốc biên giới và khu vực ven biển Trồng cây tại cột mốc biên giới và khu vực ven biển
Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển Xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giai-doan-2007-2022-hoan-thanh-ban-giao-va-dua-vao-su-dung-1931km-duong-tuan-tra-bien-gioi-176798.html

In bài viết