Triển lãm tư liệu quý về Điện ảnh cách mạng Bưng biền-Nam Bộ

16:48 | 12/10/2022

Ngày 12/10 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Văn hóa Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ điện ảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền-Nam Bộ".
Tiếp tục mở rộng mạng bay đến Ấn Độ, Vietjet khai trương hai đường bay mới kết nối Phú Quốc với New Delhi, Mumbai Tiếp tục mở rộng mạng bay đến Ấn Độ, Vietjet khai trương hai đường bay mới kết nối Phú Quốc với New Delhi, Mumbai
Đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng, giao lưu văn hóa, kinh tế của người dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ, Vietjet rộn ràng chào đón thêm hai đường bay mới kết nối "đảo ngọc" Phú Quốc với thủ đô New Delhi và thành phố Mumbai của Ấn Độ.
Việt Nam kêu gọi triển khai các nỗ lực ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu để thúc đẩy phát triển bền vững Việt Nam kêu gọi triển khai các nỗ lực ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu để thúc đẩy phát triển bền vững
Các nước đề cao vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm nguồn lực, tài chính và phương thức thực hiện, tăng cường hợp tác và đoàn kết quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 140 hình ảnh tư liệu về điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ giai đoạn 1947-1952 thông qua 4 chủ đề chính, gồm “Những gương mặt nghệ sĩ - chiến sĩ điện ảnh tiêu biểu”; “Những dấu ấn thời gian”; “Hoạt động sản xuất phim và chiếu bóng” và “Một số tác phẩm tiêu biểu”.

Cùng với triển lãm hình ảnh là trình chiếu giới thiệu, phục vụ một số phim tài liệu do Điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ sản xuất tại không gian triển lãm, như: “Trận Mộc Hóa”, phim tài liệu chiến sự đầu tiên do Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1948; “Trận La Ban”, Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1949; “Binh công xưởng Khu 8”, Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1949; và “Chiến dịch Trà Vinh”, Điện ảnh Khu 8 sản xuất năm 1950.

Bên cạnh đó, triển lãm còn trưng bày gần 500 ấn phẩm sách, báo, tài liệu… về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 và văn hóa Nam Bộ từ kho tư liệu của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

Khai mạc trưng bày, triển lãm với chủ đề “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam bộ”
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Phát biểu tại triển lãm, Phó Viện trưởng Viện phim Việt Nam Nguyễn Thị Thuý Hà cho biết, Điện ảnh Bưng biền - Nam Bộ đã đi vào lịch sử, góp phần in những dấu ấn rực rỡ đầu tiên vào trang sử hào hùng của nền văn nghệ cách mạng trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Thông qua các tư liệu, hình ảnh quý giá, triển lãm sẽ góp phần cung cấp thêm những dữ liệu thông tin bổ ích, thú vị, cũng như góp một góc nhìn ý nghĩa về lịch sử cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc nói chung, lịch sử nền Điện ảnh cách mạng Việt Nam nói riêng.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh Võ Trọng Nam nhấn mạnh, ngoài là dịp để nhớ lại và biết đến một thời đại anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước, đây còn là dịp để chúng ta tri ân thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, nhà quay phim đã anh dũng hy sinh hay vẫn còn mang trong mình thương tích do chiến tranh để lại.

Triển lãm “75 năm Điện ảnh cách mạng Bưng biền - Nam Bộ” diễn ra đến ngày 23/10/2022.

Khai mạc triển lãm sách về tình hữu nghị Việt Nam – Lào Khai mạc triển lãm sách về tình hữu nghị Việt Nam – Lào
Lào Cai: Trưng bày gần 200 bức ảnh nghệ thuật tại triển lãm Lào Cai: Trưng bày gần 200 bức ảnh nghệ thuật tại triển lãm "Trung du, miền núi phía Bắc - Tiềm năng và cơ hội"

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trien-lam-tu-lieu-quy-ve-dien-anh-cach-mang-bung-bien-nam-bo-176770.html

In bài viết