Cuộc thi dành cho học sinh, sinh viên tìm hiểu về Đông Nam Á

16:37 | 10/10/2022

Ngày 9/10, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH Mở TP.HCM khai mạc cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á lần thứ X năm 2022. Cuộc thi nhằm mang đến cho học sinh, sinh viên tìm hiểu về văn hóa và kiến thức khu vực Đông Nam Á.
Các mức đóng, hưởng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 Các mức đóng, hưởng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa thông tin chi tiết các mức đóng, hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2022-2023. Theo đó, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên không có sự thay đổi so với năm học trước, mức đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở (trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, học sinh, sinh viên tự đóng 70%).
Chi trả khoảng 3.750 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên Chi trả khoảng 3.750 tỷ đồng khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, từ năm 2021 cho đến 8 tháng đầu năm 2022, bảo hiểm y tế (BHYT) đã trả chi phí khám, chữa bệnh khoảng 3.750 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên. Trong đó, nhiều trường học, địa phương đã đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia BHYT.

Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á lần thứ X năm 2022 dự kiến chào đón 35 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia.

Cuộc thi là sân chơi kiến thức dành cho sinh viên và học sinh THPT trên địa bàn TP.HCM về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế, ngoại giao, chính trị của các nước thuộc khu vực Đông Nam Á; kiến thức về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM đánh cồng khai mạc cuộc thi (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại).
Đại diện Trường ĐH Mở TP.HCM đánh cồng khai mạc cuộc thi (Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại).

Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á được phát động đầu tiên vào năm 2005 nhân dịp kỷ niệm 10 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Ban đầu, cuộc thi dành riêng cho sinh viên ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Mở TP.HCM. Qua các năm, cuộc thi mở rộng đối tượng dự thi cho sinh viên toàn trường và thành phố.

Theo PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM, cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á lần thứ X là hoạt động có ý nghĩa, giúp sinh viên sử dụng các kiến thức đã được đào tạo về Đông Nam Á học, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, kiến thức liên ngành, xuyên ngành và mối liên kết xuyên văn hóa để nhập thân văn hóa trong cộng đồng ASEAN, chuẩn bị tâm thế trở thành công dân ASEAN của thế hệ Gen Z.

Theo đó, cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á lần thứ X năm 2022 được tổ chức thành 4 vòng thi, diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11. Trong đó, ở vòng Sơ loại thí sinh thi kiến thức trắc nghiệm khách quan về khu vực Đông Nam Á và ASEAN. Vòng Bán kết 1, thí sinh thuyết trình về văn hóa Đông Nam Á, với một trong hai chủ đề là "Tìm hiểu văn hóa và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia" và chủ đề "Sơ la mát Indonesia - Xin chào Indonesia". Vòng Bán kết 2 kết hợp Ngày hội văn hóa Đông Nam Á (diễn ra ngày 20.11), thí sinh tái hiện không gian văn hóa dưới hình thức gian hàng trưng bày. Vòng Chung kết và trao giải diễn ra vào ngày 27/11.

Cũng theo thông tin từ ban tổ chức, để kỷ niệm tròn 10 lần tổ chức, Cuộc thi Vòng quanh Đông Nam Á lần X năm 2022 được tổ chức quy mô với nhiều hoạt động ý nghĩa như Hội thi “Tìm hiểu Văn hóa và Quan hệ Hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia”, Hội thi “Selamat Indonesia - Xin chào Indonesia”, Hội thi “Tìm kiếm Đại sứ văn hóa ASEAN Trường Đại học Mở TP.HCM”,…

TS Lê Nguyễn Quốc Khang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM cho biết, đến nay, Vòng quanh Đông Nam Á đã trở thành cuộc thi mang tính rộng rãi dành cho học sinh và sinh viên toàn thành phố. Ngoài việc mang đến cho học sinh, sinh viên sân chơi thú vị về văn hóa và nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, thì tính kết nối, giao lưu văn hóa là điểm nhấn chính của sân chơi này.

Phát động cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm UNCLOS 1982 Phát động cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 40 năm UNCLOS 1982
Trao 140 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số huyện miền núi Nghệ An Trao 140 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số huyện miền núi Nghệ An

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuoc-thi-danh-cho-hoc-sinh-sinh-vien-tim-hieu-ve-dong-nam-a-176669.html

In bài viết