Kon Tum và Attapư (Lào) tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động nhân đạo, từ thiện

20:53 | 07/10/2022

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum và Tổ chức Chữ thập đỏ tỉnh Attapư (Lào) vừa ký kết hợp tác giai đoạn 2022 - 2026 tại tỉnh Attapư nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động nhân đạo, từ thiện.
Kon Tum và Sa-la-van (Lào) ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực Kon Tum và Sa-la-van (Lào) ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực
Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan (Lào) góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan (Lào) góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt

Theo đó, hai bên thống nhất một số nội dung hợp tác cơ bản như: Hàng năm, tổ chức việc trao đổi đoàn thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động nhân đạo ở mỗi địa phương theo hình thức luân phiên.

Ngoài ra, khi cần thiết, mỗi bên có thể cử đoàn thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm theo yêu cầu của mỗi bên hoặc tham gia các nhiệm vụ chung. Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử của 2 tỉnh…

Kon Tum và Attapư (Lào) tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động nhân đạo, từ thiện
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Attapư (Lào) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hoạt động nhân đạo, từ thiện giai đoạn 2022-2027 - (Ảnh: Hoàng Minh/redcross.org.vn).

Tuỳ điều kiện, khả năng và nhu cầu cần hỗ trợ của 02 tỉnh để thống nhất phối hợp tổ chức từ 01 đến 02 chương trình nhân đạo/năm, bằng các hoạt động phúc lợi xã hội khác nhau, như: Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...; đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác lây lan qua biên giới có nguy cơ bùng phát thành dịch.

Hàng năm chủ động trao đổi thông tin về kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ ở mỗi địa phương như mô hình, kinh nghiệm trong hoạt động nhân đạo; chương trình hợp tác của năm sau… Trong giai đoạn 2019 - 2022, các nội dung ký kết giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum và Tổ chức Chữ thập đỏ tỉnh Attapư đã được quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Kon Tum và Attapư (Lào) tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác hoạt động nhân đạo, từ thiện
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum đã tặng quà và xe đạp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Attapư - (Ảnh: Hoàng Minh/redcross.org.vn).

Trong chuyến thăm và làm việc với Tổ chức Thập đỏ tỉnh Attapư (Lào) từ ngày 28-30/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kon Tum cũng đã tổ chức trao 150 suất quà (xe đạp, balo học sinh, dụng cụ học tập và sữa, bánh kẹo) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 02 huyện Sản-Xay và huyện Phu-Vong với tổng số tiền gần 270 triệu đồng.

Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác tôn giáo Việt Nam và Cuba tăng cường hợp tác trong công tác tôn giáo
Đoàn Thanh niên tỉnh Chămpasắk (Lào) giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Đắk Lắk Đoàn Thanh niên tỉnh Chămpasắk (Lào) giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tại Đắk Lắk

Nhật Nguyệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kon-tum-va-attapu-lao-tang-cuong-trao-doi-kinh-nghiem-trong-cong-tac-hoat-dong-nhan-dao-tu-thien-176540.html

In bài viết