Kết nối, xúc tiến thương mại, đầu tư Gia Lai – Friesland (Hà Lan)

10:33 | 05/10/2022

Thực hiện hoạt động ngoại giao kinh tế năm 2022, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình kết nối, xúc tiến thương mại - đầu tư tại Hà Lan từ ngày 26-30/9/2022.
Kết nối biển Việt Nam-Ấn Độ: Tạo xa lộ thúc đẩy thương mại Kết nối biển Việt Nam-Ấn Độ: Tạo xa lộ thúc đẩy thương mại
Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi (Ấn Độ) đã phối hợp với Quỹ biển Quốc gia Ấn Độ (NMF) tổ chức Hội thảo lần 3 với chủ đề “Thúc đẩy kết nối biển để đảm bảo an ninh toàn diện”.
Đà Nẵng xúc tiến hợp tác đầu tư, du lịch tại Ấn Độ Đà Nẵng xúc tiến hợp tác đầu tư, du lịch tại Ấn Độ
Dự kiến, đường bay trực tiếp Mumbai - Đà Nẵng sẽ khai trương vào ngày 17/10 tới.

Đoàn công tác do đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy dẫn đầu cùng lãnh đạo các sở, ngành và một số doanh nghiệp của Gia Lai đã có chương trình làm việc dày đặc và hiệu quả với các đối tác Hà Lan tại tỉnh Friesland, Trung tâm Thương mại thế giới Leeuwarden, các doanh nghiệp chuyên về nông nghiệp công nghệ cao như Tập đoàn hoàng gia De Heus, Tập đoàn Schippers, NPI, Liên minh hợp tác xã Agriterra, Viện nghiên cứu nước Hà Lan.

Ngày 27/9 Đại sứ Phạm Việt Anh đã tham gia Đoàn tại các buổi làm việc với Tỉnh trưởng Friesland, thăm các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm phục vụ nông nghiệp và Viện nghiên cứu nước của tỉnh Friesland.

Kết nối, xúc tiến thương mại, đầu tư Gia Lai – Friesland (Hà Lan)
Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với tỉnh Friesland, Hà Lan. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Cùng ngày, Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Gia Lai do Đại sứ quán kết hợp với Trung tâm thương mại thế giới Leeuwarden (WTC Leeuwarden) tổ chức đã thu hút 12 doanh nghiệp phía Bắc Hà Lan trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại những sản phẩm phục vụ nông nghiệp như cung cấp các giải pháp và thực hiện xử lý nước, rác thải, ứng dụng công nghệ trong chăn nuôi bò, lợn, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm…

Hội nghị đã được nghe giới thiệu về tiềm năng thế mạnh, nhu cầu hợp tác đầu tư tại tỉnh Gia Lai. Ông Rah Lan Chung cũng mong muốn thông qua WTC Leeuwarden kết nối, giới thiệu doanh nghiệp tỉnh Friesland đến tỉnh tìm hiểu, hợp tác thương mại, đầu tư. Ông trân trọng gửi lời mời Giám đốc WTC Leeuwarden cùng đoàn doanh nghiệp Hà Lan ghé thăm tỉnh Gia Lai trong dịp công tác đến Việt Nam cuối tháng 11/2022.

Trong các cuộc thăm và làm việc với Tổ chức Liên minh hợp tác xã Agriterra và Diễn đàn Trồng trọt Hà Lan Việt Nam (NVHP) tại World Horticulture Centre, Đoàn đã tham khảo kỹ mô hình tổ chức hoạt động và lĩnh vực có thể hợp tác với tỉnh.

Ông Rah Lan Chung khẳng định Gia Lai có nhiều thế mạnh và tiềm năng tự nhiên để đẩy mạnh hợp tác với cả hai tổ chức và mong muốn Hà Lan giúp các hợp tác xã ở các huyện nghèo phát triển cà phê sạch, giúp các cộng đồng dân tộc thiểu số tiếp cận vốn và liên kết mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao đời sống. Các đối tác nhất trí tiếp tục làm việc với Gia Lai thông qua các đại diện tại Việt Nam và hứa sẽ sớm thăm làm việc với tỉnh.

Kết nối, xúc tiến thương mại, đầu tư Gia Lai – Friesland (Hà Lan)
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình kết nối, xúc tiến thương mại - đầu tư tại Hà Lan. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán, ông Rah Lan Chung khẳng định chuyến công tác đã đạt mục tiêu đề ra, là thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Gia Lai, hứa hẹn những bước phát triển sau này của các đối tác Hà Lan thâm nhập vào tỉnh, nhất là khi Tập đoàn Hoàng gia De Heus với Tập đoàn Hùng Nhơn vừa có bước tiến mới trong đầu tư mở rộng quy mô hợp tác ngay tại Gia Lai.

Chuyến công tác và Hội nghị Xúc tiến thương mại – đầu tư của Gia Lai là kết quả chuẩn bị công phu gần một năm qua và quyết tâm của tất cả các bên, từ Đại sứ quán, tỉnh Gia Lai đến tỉnh Friesland và Trung tâm Thương mại Thế giới WTC Leeuwarden.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Singapore Tiếp tục thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Phúc và Singapore
Ngày 9/9, ông Jaya Ratnam - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Singapore tại Việt Nam - đã có chuyến thăm và làm việc với đại diện tỉnh Vĩnh Phúc.
Thái Bình kết nối xúc tiến thương mại với các nhà đầu tư Hàn Quốc Thái Bình kết nối xúc tiến thương mại với các nhà đầu tư Hàn Quốc
Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn là đối tác tin cậy, quan trọng của tỉnh Thái Bình trên nhiều lĩnh vực. Với dư địa và tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa các nhà đầu tư Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình còn rất lớn.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ket-noi-xuc-tien-thuong-mai-dau-tu-gia-lai-friesland-ha-lan-176426.html

In bài viết