Quảng bá hình ảnh Quốc gia, thương hiệu và sản phẩm qua Hội chợ Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào

08:16 | 02/10/2022

Hội chợ Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào được diễn ra từ ngày 27-01/10, tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannkhet (Lào), đã thu hút sự tham gia của những doanh nghiệp đến từ 02 nước gồm 120 gian hàng. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt, phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Hợp tác và đầu tư của Việt Nam với Lào: Toàn diện, quy mô và hiệu quả Hợp tác và đầu tư của Việt Nam với Lào: Toàn diện, quy mô và hiệu quả
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào giúp thế hệ trẻ hiểu, xây dựng, phát triển quan hệ hai nước Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào giúp thế hệ trẻ hiểu, xây dựng, phát triển quan hệ hai nước

Hội chợ Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào diễn ra từ ngày 27/9 - 01/10/2022 tại Trung tâm Thương mại SAVAN - ITECC, thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannkhet, Hội chợ thu hút sự tham gia của những doanh nghiệp đến từ 02 nước gồm 120 gian hàng, Khu gian hàng Việt Nam với sự tham gia của 05 tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Các gian hàng trưng bày gồm: Nông sản, thủy hải sản, tiểu thủ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm…

Quảng bá hình ảnh Quốc gia, thương hiệu và sản phẩm qua Hội chợ Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào
Hội chợ Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào diễn ra từ ngày 27/9 - 01/10/2022 tại Trung tâm Thương mại SAVAN - ITECC, thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannkhet - (Ảnh: quangbinh.gov.vn).

Với mục tiêu của Hội chợ nhằm quảng bá hình ảnh Quốc gia, thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp hai nước; tạo môi trường để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của doanh nghiệp trong các ngành kinh tế của Việt Nam; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, xuất khẩu, mở rộng mạng lưới tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Lào.

Đây cũng là cơ hội để những tổ chức thương mại, nhà sản xuất, đầu tư Việt Nam và Lào gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đầu tư, liên doanh liên kết, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, Nhân dân hai nước nói chung.

Hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt, phát triển hơn nữa mối quan hệ truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Quảng bá sản phẩm hữu cơ Việt Nam đến thị trường Đức Quảng bá sản phẩm hữu cơ Việt Nam đến thị trường Đức
Lễ hội quảng bá nông sản và thực phẩm Việt Nam tại UAE Lễ hội quảng bá nông sản và thực phẩm Việt Nam tại UAE

Nhật Nguyệt (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/quang-ba-hinh-anh-quoc-gia-thuong-hieu-va-san-pham-qua-hoi-cho-huu-nghi-lao-viet-nam-viet-nam-lao-176294.html

In bài viết