Tọa đàm "Trung Quốc trước thềm Đại hội Đảng XX. Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI) của Trung Quốc"

10:55 | 29/09/2022

Ngày 28/9, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Quỹ) đã tổ chức tọa đàm "Trung Quốc trước thềm Đại hội Đảng XX. Sáng kiến An ninh toàn cầu (GSI) của Trung Quốc". Tọa đàm diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Hướng tới duy trì một thế giới hòa bình và ổn định Hướng tới duy trì một thế giới hòa bình và ổn định
Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và Việt Nam Thúc đẩy hợp tác thương mại giữa tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) và Việt Nam
Quang cảnh tọa đàm
Quang cảnh tọa đàm

Tọa đàm do ông Hà Hùng Cường, Chủ tịch Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam và ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ đồng chủ trì. Ông Nguyễn Đăng Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á; ông Nguyễn Vinh Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Trung Quốc - Đông Bắc Á Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; ông Trịnh Xuân Hương, Trưởng phòng Nghiên cứu - Tổng hợp Vụ Đông Bắc Á cùng nhiều đại sứ, chuyên gia đã tham dự và đóng góp ý kiến. Tại tọa đàm, các chuyên gia đã đưa ra đánh giá khái quát về tình hình Trung Quốc hiện nay và dự báo các xu hướng chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh, đối ngoại sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XX).

Trong bối cảnh thách thức đan xen, Trung Quốc được dự đoán sẽ có những điều chỉnh xu hướng chính sách nhằm hiện thực hoá các mục tiêu phát triển. Hiện nay, Trung Quốc đang đẩy mạnh triển khai các sáng kiến với sự kết hợp chặt chẽ giữa hai nội hàm an ninh và kinh tế, nổi bật là sáng kiến Vành đai & Con đường (BRI) và gần đây nhất là sáng kiến An ninh Toàn cầu (GSI) do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất tại Diễn đàn Châu Á Bác Ngao (tháng 4/2022). Bên cạnh đó, Đại hội XX được dự đoán sẽ tái sắp xếp cơ cấu bộ máy nhân sự trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiếp tục củng cố vai trò “hạt nhân lãnh đạo” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16/10, với sự tham gia của khoảng 2.300 đại biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Sôi động “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022” Sôi động “Tuần lễ văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử năm 2022”
Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm chế biến sẵn Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm chế biến sẵn

Ngọc Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toa-dam-trung-quoc-truoc-them-dai-hoi-dang-xx-sang-kien-an-ninh-toan-cau-gsi-cua-trung-quoc-176155.html

In bài viết