Điện mừng Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia

06:37 | 29/09/2022

Nhân dịp Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia, ngày 28/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc đề nghị mở rộng nhập khẩu hàng hóa Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc đề nghị mở rộng nhập khẩu hàng hóa
Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Malta Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Malta
Điện mừng Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia
Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (Ảnh: Báo Thể thao và Văn hóa).

Vừa qua, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz đã ban hành các sắc lệnh hoàng gia về việc cải tổ nội các, theo đó Thái tử Mohammed bin Salman được bổ nhiệm làm Thủ tướng và Hoàng tử Khalid bin Salman được chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng của nước này.

Nhân dịp Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud được bổ nhiệm làm Thủ tướng Vương quốc Saudi Arabia, ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.

Hãng tin SPA của Saudi Arabia cho biết, theo các sắc lệnh hoàng gia, Quốc vương Salman vẫn sẽ chủ trì các cuộc họp nội các mà ông tham dự. Ông Salman, 86 tuổi, lên ngôi Quốc vương Saudi Arabia vào năm 2015 sau hơn 2 năm rưỡi trở thành Thái tử của quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới này.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thủ tướng Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman từng giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Hoàng tử Khalid bin Salman, em trai của Thái tử Mohammed, đã từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trước khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu.

Thái tử Mohammed bin Salman sinh ngày 31/8/1985. Mẫu thân của ông là Công nương Fahda bint Falah bin Sultan bin Hathleen thuộc bộ tộc Ajman.

Khi còn học tiểu học ở thủ đô Riyadh, Hoàng tử Mohammed bin Salman nằm trong nhóm 10 học sinh xuất sắc nhất toàn quốc.

Sau đó, Thái tử Mohammed bin Salman học luật tại Đại học Quốc vương Saudi và tốt nghiệp với kết quả đứng thứ hai trong lớp. Trong suốt thời gian là sinh viên, Hoàng tử Mohammed bin Salman đã tham gia rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau.

Thái tử Mohammed bin Salman là con trai út của Quốc vương Salman và cũng là nhân vật được phụ thân yêu quý nhất.

Sau khi tốt nghiệp đại học,Thái tử Mohammed bin Salman đã thành lập một số công ty, sau đó ông làm việc trong cơ quan nhà nước. Hoàng tử Mohammed bin Salman từng làm Tổng thư ký Hội đồng Thi đua Riyadh, cố vấn đặc biệt của chủ tịch hội đồng quản trị Tổ chức Quốc vương Abdulaziz…

Thái tử Mohammed bin Salman còn thành lập tổ chức phi lợi nhuận MiSK khuyến khích học tập và khả năng lãnh đạo cho thanh niên Saudi Arabia, phát triển khởi nghiệp tại nước này qua các chương trình kinh doanh.

Năm 2013, tạp chí Forbes Trung Đông vinh danh Thái tử Mohammed bin Salman là “Nhân vật của năm”, ghi nhận sự hỗ trợ cho giới trẻ Saudi Arabia của ông trong vai trò chủ tịch Trung tâm Thanh niên Quốc vương Salman.

Thái tử Mohammed bin Salman khởi nghiệp chính trị vào năm 2007 khi ông làm cố vấn tại Hội đồng Bộ trưởng trong 2 năm. Đến năm 2009, Hoàng tử Mohammed bin Salman trở thành cố vấn đặc biệt cho cha ông, Thái tử Salman và kiêm nhiệm công việc chuyên gia ủy nhiệm của nội các Saudi Arabia cho đến tháng 3/2013.

Thái tử Salman vào ngày 23/1/2015 đã lên ngôi vị Quốc vương Saudi Arabia sau khi anh trai ông là Quốc vương Abdullah băng hà. Cùng ngày, Thái tử Mohammed bin Salman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia. Vào năm 2015, Thái tử Mohammed bin Salman được phong tước Phó Thái tử sau đó là Thái tử (2017), Thủ tướng (2022).

Điện mừng Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc Điện mừng Quốc khánh Đại Hàn Dân Quốc
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dien-mung-thu-tuong-vuong-quoc-saudi-arabia-176139.html

In bài viết