Thành phố Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại và kiều bào

12:11 | 29/09/2022

Hơn 200 cán bộ, công chức của Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ đối ngoại và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Cà Mau: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ Cà Mau: Tập huấn kiến thức công tác đối ngoại nhân dân cho gần 200 cán bộ
Ngày 7/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội nghị.
Người cao tuổi tham gia hiệu quả và thiết thực hơn trong công tác đối ngoại nhân dân Người cao tuổi tham gia hiệu quả và thiết thực hơn trong công tác đối ngoại nhân dân
Đó là tinh thần chính của Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2025 được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết ngày 9/9 tại Hà Nội.

Từ ngày 06/9/2022 đến ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chi Minh đã khai giảng 7 lớp về bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại và thông tin đối ngoại cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức.

Tham dự các lớp này, cán bộ công chức, viên chức sẽ được trang bị các kiến thức kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại và thông tin đối ngoại như: Nghiệp vụ Lễ tân đối ngoại, kỹ năng xây dựng đề án, kỹ năng nghiên cứu, tổng kết trong đối ngoại, quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế, chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam, các xu thế lớn trong quan hệ quốc tế…

Thành phố Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại và kiều bào

Bà Phạm Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với học viên về nghiệp vụ lễ tân đối ngoại

Trước đó, ngày 8/9/2022, Thành phố đã khai giảng lớp bồi dưỡng về kỹ năng đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài cho hơn 40 cán bộ, công chức phụ trách công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại các cơ quan trực thuộc UBND thành phố, UBND quận - huyện, thành phố Thủ Đức. Tham dự chuyên đề này, học viên được trang bị các kiến thức kỹ năng về công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người Việt Nam ở nước ngoài tại các địa bàn dân cư; Các giải pháp phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài; Hướng dẫn các chính sách đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ công dân, người Việt Nam ở nước ngoài khi hồi hương, đăng ký thủ tục lưu trú, tạm trú, thường trú…

Thành phố Hồ Chí Minh: Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác đối ngoại và kiều bào
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng về kỹ năng đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại là một trong những nội dung được thành phố tổ chức đào tạo, bồi dưỡng hàng năm cho đội ngũ cán bộ, công chức. Năm nay, nội dung này được bố trí giảng dạy theo 3 đợt với hơn 10 lớp học về các chuyên đề khác nhau. Riêng kỹ năng đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài được xem là nội dung mới được Thành phố bổ sung vào chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.

Đồng Tháp: Gần 100 cán bộ được tập huấn kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân Đồng Tháp: Gần 100 cán bộ được tập huấn kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân
Ngày 12/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp (Liên hiệp Đồng Tháp) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày chuyên đề tại hội nghị.
Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ chủ chốt Gia Lai bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân cho cán bộ chủ chốt
Sáng 17/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác đối ngoại nhân dân dành cho các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện năm 2022.

Thanh Tuấn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-boi-duong-kien-thuc-cho-can-bo-lam-cong-tac-doi-ngoai-va-kieu-bao-176129.html

In bài viết