Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Đại Từ (Thái Nguyên)

20:34 | 28/09/2022

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Hàn (KCCC) và Đoàn tình nguyện thanh thiếu niên quốc tế CheonAn “Giấc mơ và con người” 2022 (Hàn Quốc) vừa tổ chức thành công buổi giao lưu văn hóa và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường tại Trường Tiểu học Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
KCCC và KCOC nâng cao kiến thức phân loại và tái chế rác cho học sinh tại Phú Thọ KCCC và KCOC nâng cao kiến thức phân loại và tái chế rác cho học sinh tại Phú Thọ
Từ ngày 17-19/8, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Hàn (KCCC) và Hội đồng Phi chính phủ Hàn Quốc về hợp tác phát triển nước ngoài (KCOC) đã tổ chức thành công hoạt động tình nguyện với chủ đề “Phân loại rác thải và tái chế” tại Trường tiểu học Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ sau hơn 1 tháng chuẩn bị cùng các thành viên của CLB KOVI Friends.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam Nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Được triển khai từ tháng 6/2022, đến nay Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”) đã và đang thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo Nhân dân cả nước. Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia.

Hoạt động đã được diễn ra rất sôi nổi với sự tham gia của các em học sinh tiểu học thông qua các hoạt động như: Xem video về hiện trạng môi trường và lý do tại sao cần phải phân loại rác thải; Trao đổi kiến thức trong Sách tìm hiểu về phân loại rác thải do chính các bạn tình nguyện viên của KCCC thiết kết; Trực tiếp trang trí và chế tạo thùng rác phân loại.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Đại Từ (Thái Nguyên)
Các em học sinh trang trí túi đựng rác.

Thông qua những hoạt động này, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Hàn hy vọng rằng những nội dung trên được nhà trường lan tỏa đến các bạn nhỏ khác và người dân trong khu vực.

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh Đại Từ (Thái Nguyên)

Thông qua những hoạt động này, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Việt Hàn hy vọng rằng những nội dung trên được nhà trường lan tỏa đến các bạn nhỏ khác và người dân trong khu vực.

Nâng cao ý thức xả rác thải hợp lý thông qua các hoạt động và giáo dục môi trường; Thúc đẩy sự quan tâm và tham gia tự nguyện vào các vấn đề môi trường; Giáo dục về cách xử lý rác thải đúng cách thông qua giáo dục về các vấn đề môi trường và thu gom, phân loại rác thải…

Helvetas Việt Nam nâng cao năng lực làm du lịch sinh thái cho các cộng đồng dân tộc thiểu số Helvetas Việt Nam nâng cao năng lực làm du lịch sinh thái cho các cộng đồng dân tộc thiểu số
Helvetas Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho khoảng 1.200 người dân tộc thiểu số tham gia các chuỗi du lịch sinh thái tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam nhằm góp phần cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư sống tại vùng đệm các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên và rừng phòng hộ.
Trường Đại học Trà Vinh thúc đẩy hợp tác đào tạo du học sinh Campuchia Trường Đại học Trà Vinh thúc đẩy hợp tác đào tạo du học sinh Campuchia
Lãnh đạo Trường Đại học Trà Vinh cho biết vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục, Sở Y tế tỉnh Svay Rieng (Campuchia) và hơn 20 hiệu trưởng các trường Trung học Phổ thông tại Svay Rieng về công tác tuyển sinh bậc đại học và sau đại học.

Phạm Lý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nang-cao-y-thuc-bao-ve-moi-truong-cho-hoc-sinh-dai-tu-thai-nguyen-176125.html

In bài viết