Chuyến đi "Theo dấu chân Bác Hồ" tại Pháp

14:55 | 27/09/2022

Ngày 26/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tổ chức chuyến đi "Theo dấu chân Bác Hồ" về hai thành phố Le Havre và Sainte Adresse, nơi Người từng sống và làm việc từ năm 1911 - 1912.
Con gái Tổng thống Indonesia kể chuyện “Đôi dép Bác Hồ” Con gái Tổng thống Indonesia kể chuyện “Đôi dép Bác Hồ”
Đạo đức, phong cách và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh giành được sự kính trọng lớn của các chính khách, nhà nghiên cứu, báo giới và người dân “quốc gia vạn đảo.”
Báo Pháp nhận định Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong gia công và chuyển đổi kỹ thuật số Báo Pháp nhận định Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong gia công và chuyển đổi kỹ thuật số
Với tiêu đề “Hãy tìm đến Việt Nam để đầu tư và chuyển đổi kỹ thuật số và gia công phần mềm”, bài viết trên trang Le Actualités của Pháp nhấn mạnh những lợi thế giúp Việt Nam có thể trở thành một quốc gia đi đầu trong lĩnh vực gia công và chuyển đổi kỹ thuật số toàn cầu.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng đoàn Bộ Nội vụ và nhân viên Đại sứ quán chụp ảnh lưu niệm tại ngôi nhà nơi Bác Hồ từng làm vườn cho một gia đình quý tộc tại Saint-Adresse.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này, ngoài Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân, còn có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Chuyến đi cũng có sự hiện diện của Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác Bộ Nội vụ đang thăm và làm việc tại Pháp (từ 22-27/9/2022).

Đoàn đã tới thăm và đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hai địa danh lịch sử: số 1 phố Đô đốc Courbet ở thành phố Le Havre và ngôi nhà nơi Bác Hồ từng làm vườn cho một gia đình quý tộc tại thành phố Saint-Adresse.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Đại sứ Việt Nam tại Pháp tại lễ đặt hoa tưởng niệm nơi in dấu tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu bôn ba tìm đường cứu nước ở số 1 phố Đô đốc Courbet (thành phố Le Havre).

Tại Le Havre, bà Caroline Leclercq, Phó Thị trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế và ông Elian Pilvin, Hiệu trưởng, Tổng Giám đốc trường Đại học Quản trị Normandie, đã cùng tham dự buổi lễ tưởng niệm. Tại Saint-Adresse, ông Hubert Dejean de La Batie, Thị trưởng và các thành viên Hội đồng thành phố đã đón đoàn Việt Nam trong bầu không khí trọng thị và ấm áp.

Phát biểu tại buổi lễ đón đoàn, Thị trưởng Hubert Dejean de La Batie bày tỏ niềm vinh dự của thành phố Saint Adresse được lưu giữ dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong số những danh nhân thế giới đã từng sống tại Saint Adresse. Ông nhận định giữa Pháp và Việt Nam có mối liên kết sâu sắc, không chỉ dừng lại ở quan hệ song phương mà còn ở tình hữu nghị, đoàn kết và bác ái to lớn; bản thân ông và các cộng sự tại thành phố Saint-Adresse đều có mối liên hệ cá nhân với Việt Nam.

Ông và các thành viên chính quyền thành phố mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, cũng như Việt Nam và thành phố Saint Adresse tiếp tục phát triển hơn nữa, trở thành biểu tượng của sự hợp tác, hòa bình, hữu nghị trên thế giới. Ông cho biết dự định về việc dựng biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ngôi nhà Bác từng làm việc đã nhận được sự ủng hộ đông đảo hơn và bày tỏ quyết tâm thúc đẩy dự án này như một dấu ấn để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc của Việt Nam và là minh chứng cho hợp tác giữa Saint Adresse và đất nước này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà và Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng đoàn Bộ Nội vụ và các trường cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp chụp ảnh lưu niệm tại tòa thị chính thành phố Saint-Adresse, nơi có ngôi nhà Bác Hồ từng ở.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định từ Marseille, Paris, Montreuil đến Tour, Le Havre, hay Sainte Adresse, trên khắp nước Pháp, những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đặt chân đến, đều trở thành một địa danh lịch sử gắn bó với mỗi người Việt Nam, vì chính tại những nơi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nung nấu tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Le Havre hay Saint-Adresse không chỉ nổi tiếng với cảng biển và thắng cảnh đẹp, mà còn được biết đến bởi lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ niềm tự hào của thành phố Saint-Adresse khi nói về thời gian Bác Hồ từng sống tại đây, Đại sứ nhấn mạnh quan hệ giữa Pháp và Việt Nam luôn sâu sắc vì cùng có một lịch sử chung, đã trở thành các đối tác chiến lược và quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng, người Pháp và người Việt Nam đều có một mối quan hệ bền chặt. Đại sứ mong muốn thành phố Le Havre, Saint Adresse cũng như các địa phương của Pháp sẽ là một phần không thể thiếu trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp vào năm 2023.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại tòa chị chính thành phố Saint-Adresse, nơi có ngôi nhà Bác Hồ từng ở.

Tham dự lễ tưởng niệm tại hai địa danh lịch sử này, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động và vinh dự khi có mặt tại những nơi đã từng mang dấu ấn lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam đã đi qua trên chặng đường đi tìm đường cứu nước. Bộ trưởng cảm ơn đất nước Pháp và nhân dân Pháp đã đón nhận và giúp đỡ Người trong những ngày đầu đến Pháp, để Người tìm ra được chân lý dẫn dắt nhân dân Việt Nam, giải phóng đất nước và để Việt Nam có được sự phát triển lớn mạnh như ngày nay.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ cảm ơn Thị trưởng Thành phố Saint Adresse về sự đón tiếp trọng thị, mong muốn hai nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng nhau hướng tới dấu mốc quan trọng vào năm 2023, đó là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp.

Tại Saint-Adresse, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị chính quyền thành phố xem xét triển khai kế hoạch dựng biển tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại địa danh, nay vẫn còn lại một phần khu vườn của gia đình nơi Bác đã từng làm việc khi xưa, để tưởng nhớ Người và để các thế hệ người Việt Nam sau này luôn nhớ đến dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp tìm đường cứu nước của Người.

Tuyên bố chung Việt Nam và Pháp nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Pháp Tuyên bố chung Việt Nam và Pháp nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Pháp
Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Pháp Jean Castex, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính đã thăm chính thức Pháp từ ngày 3/11 đến 5/11/2021.
Viện Pháp tại Hà Nội đổi mới sáng tạo theo ba hướng chính Viện Pháp tại Hà Nội đổi mới sáng tạo theo ba hướng chính
Viện Pháp tại Hà Nội sẽ chuyển địa điểm mới từ ngày 6/5. Việc chuyển địa điểm này nằm trong chiến lược mới của Viện Pháp tại Việt Nam nhằm đổi mới sáng tạo theo ba hướng chính, đó là: đi gặp gỡ công chúng mới, phát triển nhiều hoạt động mới và vẫn là nơi có thể lui tới đối với tất cả mọi người.

Theo Nguyễn Thu Hà/ TTXVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuyen-di-theo-dau-chan-bac-ho-tai-phap-176059.html

In bài viết