Đà Nẵng quảng bá du lịch tại Nhật Bản

12:15 | 22/09/2022

Ngày 21/9, tại thành phố Kisarazu, tỉnh Chiba (Nhật Bản), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Tập đoàn Mikazuki tổ chức chương trình giới thiệu tiềm năng du lịch Đà Nẵng.
Đánh thức tiềm năng du lịch ở nơi những mái nhà rêu xanh nép mình trên dãy Tây Côn Lĩnh Đánh thức tiềm năng du lịch ở nơi những mái nhà rêu xanh nép mình trên dãy Tây Côn Lĩnh
Nằm ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, thôn Xà Phìn, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ẩn mình trên dãy núi Tây Côn Lĩnh với những mái nhà lá cọ được “phủ” một lớp rêu xanh mướt và những nương ruộng bậc thang nhuộm vàng trong mùa lúa chín cùng những gốc chè shan tuyết cổ thụ trăm tuổi.
Long An tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch Long An tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch
Với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm", Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022 đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, phát triển du lịch bền vững.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Minh - Phó Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Yoshikuni Watanabe - Thị trưởng thành phố Kisarazu (tỉnh Chiba) và hơn 65 khách mời là đại diện các công ty lữ hành, cơ quan truyền thông báo chí tại Nhật Bản.

Đà Nẵng quảng bá du lịch tại Nhật Bản
Ông Yoshikuni Watanabe, Thị trưởng thành phố Kisarazu, Nhật Bản tặng quà lưu niệm cho bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng tại sự kiện (Ảnh: Chi Giao/thesaigontimes.vn).

Tại chương trình, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, Việt Nam đã đưa ra nhiều chính sách quan trọng để thu hút khách quốc tế để nhanh chóng khôi phục kinh tế du lịch như: mở cửa du lịch hoàn toàn và gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế đi lại, đồng thời đơn phương miễn thị thực đến năm 2025 cho 13 quốc gia trong đó có Nhật Bản. Hiện thành phố Đà Nẵng đã đạt 100% tỷ lệ phủ vaccine cho người trên 18 tuổi, đặc biệt nhóm đối tượng hoạt động trong ngành du lịch, để sẵn sàng phục vụ và đón khách trở lại.

Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng kỳ vọng trao đổi du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ sớm cất cánh trước thông tin Nhật Bản công bố mở cửa du lịch cho khách Việt từ 7/9. Đà Nẵng hy vọng sẽ kết nối với các đối tác du lịch Nhật Bản và kịp thời cung cấp thông tin tích cực về việc mở cửa du lịch Đà Nẵng trong năm 2022.

Ông Yoshikuni Watanabe, Thị trưởng thành phố Kisarazu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục bồi đắp, làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Kisazaru.

Thị trưởng Yoshikuni Watanabe từng đến thăm thành phố Đà Nẵng và ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 thành phố vào tháng 7/2019. Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng là hội thảo du lịch đầu tiên Đà Nẵng tổ chức tại thành phố Kisarazu sau khi sự kiện ký kết ý nghĩa trên.

Theo Phó Đại sứ Nguyễn Đức Minh, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp và việc tổ chức Hội thảo vào thời điểm hiện nay, kịp thời đáp ứng quan tâm, kỳ vọng của Chính phủ, các doanh nghiệp và các địa phương hai nước.

Dịp này, 8 doanh nghiệp từ các thành phố miền Trung Việt Nam (Đà Nẵng, Hội An, Quy Nhơn) đã đồng hành cùng Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản 2022 để kết nối với đối tác Nhật Bản và cung cấp thông tin cho hơn 65 đối tác Nhật Bản tham gia chương trình.

Đà Nẵng: Cấp cứu kịp thời thuyền viên nguy kịch trên biển Đà Nẵng: Cấp cứu kịp thời thuyền viên nguy kịch trên biển
Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ chia sẻ tiềm năng hợp tác du lịch Ấn Độ và các tỉnh Nam Trung Bộ chia sẻ tiềm năng hợp tác du lịch

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-nang-quang-ba-du-lich-tai-nhat-ban-175794.html

In bài viết