Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

14:41 | 21/09/2022

Sáng 20/9, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Thúc đẩy chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh Thúc đẩy chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh
Điện Biên: Phụ nữ và trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc xã hội thiết yếu có chất lượng Điện Biên: Phụ nữ và trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc xã hội thiết yếu có chất lượng
Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Ủy ban dân tộc).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bà Hà Thị Nga cho biết: Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trong Chương trình MTQG” nhằm đẩy mạnh, chăm lo đến đối tượng yếu thế như phụ nữ và trẻ em DTTS, thúc đẩy quyền, trao cơ hội cho họ vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 8 và giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch giai đoạn và kế hoạch năm thực hiện Dự án tới các bộ, ngành và địa phương; tập trung hỗ trợ Hội LHPN các tỉnh tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Dự án tại địa phương; thành lập Ban Điều hành Dự án cấp Trung ương để chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án, với sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan...

Theo đó, Dự án 8 được thiết kế chú trọng 4 nội dung can thiệp: Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm" xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em; bảo đảm tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển KT-XH, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS; nâng cao năng lực thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị và già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong cộng đồng.

Dự án 8 đã xác định 8 chỉ tiêu cốt lõi trong giai đoạn I và giao cụ thể cho từng địa phương đảm nhận, gồm: 9.000 Tổ truyền thông cộng đồng, 3.000 Tổ tiết kiệm vay vốn thôn bản; 1.000 Địa chỉ tin cậy cộng đồng: 1.800 Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi được củng cố, hoặc thành lập mới tại cộng đồng, 500 tổ/nhóm sinh kế do phụ nữ tham gia quản lý được hỗ trợ ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất và kết nối thị trường; 80% phụ nữ DTTS có tỷ lệ sinh con tại nhà cao được tuyên truyền, vận động, tư vấn và tiếp cận với dịch vụ sinh đẻ an toàn; 4.400 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn; 2.000 cán bộ nữ DTTS được nâng cao năng lực phù hợp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những kiến nghị về những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Dự án 8, như đối tượng thụ hưởng, kinh phí, tiêu chí thực hiện…

Tại Hội nghị này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã hướng dẫn triển khai Dự án 8 tới các bộ, ngành và địa phương để thống nhất nhận thức, quan điểm, cách làm; chia sẻ, cập nhật tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án tại địa phương; thảo luận các giải pháp phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các cấp; thảo luận các giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai các hoạt động của Dự án...; qua đó giúp Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Ban Điều hành Dự án Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện Dự án giai đoạn 2021 - 2025 hiệu quả, thành công.

Hòa Bình: 98 cán bộ tập huấn về bình đẳng giới và an toàn sức khỏe phụ nữ trong thời kỳ Covid-19 Hòa Bình: 98 cán bộ tập huấn về bình đẳng giới và an toàn sức khỏe phụ nữ trong thời kỳ Covid-19
Bình Định tăng cường bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em Bình Định tăng cường bảo đảm thực hiện quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em

Anh Vũ (T/H)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuc-hien-binh-dang-gioi-va-giai-quyet-nhung-van-de-cap-thiet-doi-voi-phu-nu-va-tre-em-175744.html

In bài viết