Hơn 400 bài dự thi “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”

16:40 | 18/09/2022

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2022), Trung tâm thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển” từ ngày 10/8 đến 19/8 đã thu hút hơn 400 bài dự thi.
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Phú Thọ và Bò Kẹo Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Phú Thọ và Bò Kẹo
Ngày 30/8, ông Bua Không Nam Mạ Vông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam Nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam
Được triển khai từ tháng 6/2022, đến nay Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam với chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 (gọi tắt là Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng”) đã và đang thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo Nhân dân cả nước. Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia.

Ngày 15/9, tại TP Việt Trì, Trung tâm thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại - Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ đã trao giải Cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”.

Hơn 400 bài dự thi “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi trực tuyến “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 10/8 đến 19/8. Cuộc thi đã thu hút đông đảo các thí sinh thuộc nhiều độ tuổi, lĩnh vực học tập, công tác khác nhau tham gia với hơn 400 bài dự thi tìm hiểu kiến thức về các nội dung: Thông tin cơ bản về ASEAN: tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, hoàn cảnh ra đời, các mốc lịch sử phát triển; các quốc gia thành viên ASEAN; cộng đồng ASEAN và các trụ cột cộng đồng; Quan hệ Việt Nam - ASEAN: thành tựu, định hướng phát triển; quan hệ giữa Phú Thọ và các đối tác đến từ ASEAN.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn 11 thí sinh xuất sắc để trao giải; trong đó: một giải Nhất trao cho thí sinh Chu Thị Thu Hường - Giảng viên trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương; hai giải Nhì trao cho thí sinh Đặng Hải Lương - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ và thí sinh Bùi Thanh Tùng - Sở Công thương tỉnh Phú Thọ; đồng thời trao ba giải Ba, 5 giải Khuyến khích.

Theo ông Trần Quyết Chiến - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Cùng với cả nước, Phú Thọ đã và đang tích cực hội nhập cùng các nước ASEAN, hướng tới cộng đồng ASEAN thống nhất, đoàn kết, hòa bình, ổn định và phát triển, có tiếng nói ở khu vực và được các nước lớn công nhận.

Hơn 400 bài dự thi “Phú Thọ với ASEAN - Hội nhập và phát triển”

Ông Dư Văn Quảng - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ trao giải Nhất cho thí sinh Chu Thị Thu Hường – Giảng viên Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương.

Bà Chu Thị Thu Hường - Giảng viên trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương, đạt giải Nhất cuộc thi chia sẻ: "Tôi là người học và giảng dạy ngoại ngữ 13 năm nay, tôi đặc biệt có niềm yêu thích tìm hiểu kiến thức xoay quanh các vấn đề quốc tế. Tôi cũng như các anh chị thí sinh có mặt ngày hôm nay hi vọng tiếp tục được tham gia các cuộc thi khác do cơ quan Sở Ngoại vụ Phú Thọ và Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Dịch vụ đối ngoại Phú Thọ tổ chức."

Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ nhận Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ
Ngày 11/8, tại TP Việt Trì, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
Trường tiểu học Tân Dân đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng Trường tiểu học Tân Dân đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng
Sáng ngày 5/9, ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ dự Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 tại trường Tiểu học Tân Dân, TP Việt Trì và trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Thọ tặng nhà trường.
Phú Thọ: Hơn 383 nghìn học sinh vui hân hoan khai giảng năm học mới Phú Thọ: Hơn 383 nghìn học sinh vui hân hoan khai giảng năm học mới
Hòa trong không khí vui tươi, hân hoan ngày Khai giảng năm học mới - Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trên cả nước; sáng 5/9/2022, hơn 383 nghìn học sinh của hơn 890 các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 đảm bảo an toàn, trang trọng, ý nghĩa.

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-400-bai-du-thi-phu-tho-voi-asean-hoi-nhap-va-phat-trien-175572.html

In bài viết