Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực tại Liên hợp quốc

06:52 | 16/09/2022

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực tại Liên hợp quốc (LHQ) và thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn với LHQ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.
Việt Nam luôn hợp tác với Cao ủy và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ Việt Nam luôn hợp tác với Cao ủy và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ
Liên hợp quốc đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền trẻ em Liên hợp quốc đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền trẻ em

Đây là cam kết của Việt Nam được Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai -Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva nhắc lại trong lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 45 năm Việt Nam tham gia LHQ diễn ra vào tối ngày 14/9.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai phát biểu tại Geneva).lễ kỷ niệm (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai phát biểu tại lễ kỷ niệm (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Genava).

Theo Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Việt Nam luôn đề cao và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu. Trong các nhiệm kỳ của mình tại Hội đồng Bảo an và Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh, thúc đẩy sự quan tâm đến tác động của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng quyền con người, thúc đẩy hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực.

Việt Nam tin tưởng rằng với sự đoàn kết và hợp tác quốc tế, những thách thức đang phải đối mặt có thể biến thành cơ hội phát triển; thông qua thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế và đoàn kết xuyên biên giới các quốc gia có thể cùng nhau góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Ngày 20/9/1977, Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của LHQ. Trong 45 năm tham gia LHQ và hợp tác với LHQ, từ 1 nước kém phát triển Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình thấp, trở thành đối tác có trách nhiệm, tham gia gánh vác nhiều trọng trách, có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả cho tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh, thực hiện hầu hết các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt là về xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, y tế và giáo dục.
Minh chứng sống động cho tình đoàn kết, hợp tác cùng phát triển Minh chứng sống động cho tình đoàn kết, hợp tác cùng phát triển
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác về năng lượng mới và ứng phó biến đổi khí hậu Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác về năng lượng mới và ứng phó biến đổi khí hậu

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-se-tiep-tuc-dong-gop-tich-cuc-tai-lien-hop-quoc-175456.html

In bài viết