Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị tường đổ đè lên người nguy kịch

21:50 | 14/09/2022

Ngày 14/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công một trường hợp bệnh nhân bị bức tường đổ đè lên người, gây đa chấn thương nguy kịch tính mạng nhờ phương pháp nút mạch với thời gian 10 phút.
3 bệnh viện phối hợp cứu sống bệnh nhân viên cơ tim nguy kịch 3 bệnh viện phối hợp cứu sống bệnh nhân viên cơ tim nguy kịch
Bệnh nhân mắc sốt rét ác tính người Nigeria được bác sĩ Việt Nam đã cứu sống Bệnh nhân mắc sốt rét ác tính người Nigeria được bác sĩ Việt Nam đã cứu sống

Trước đó, bệnh nhân T.H.C. (nam, 31 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) được bệnh viện tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng lơ mơ, da niêm nhợt, huyết áp thấp, thở nhanh, co kéo lồng ngực; đau nhiều vùng lưng và chậu hông, tê hai chân; vết thương phức tạp vùng đầu mặt; tràn khí dưới da vùng ngực trái; biến dạng vai phải, sờ ổ khớp rỗng vai phải; tay phải lạnh hơn tay trái; mạch quay và trụ tay phải không bắt được.

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị tường đổ đè lên người nguy kịch
Hình ảnh thoát mạch trước can thiệp.

Trước đó, trong lúc phụ làm nhà cho người thân anh C. bị bức tường bất ngờ đổ sập đè lên người bất tỉnh, sau đó được người thân đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ Khoa Cấp cứu bệnh viện vừa hồi sức chống sốc, truyền dịch, truyền máu chảy nhanh, giảm đau, đồng thời kích hoạt “báo động đỏ” nội viện. Hội chẩn nhiều chuyên khoa chẩn đoán bệnh nhân choáng chấn thương/đa thương do tai nạn lao động gồm: Chấn thương sọ não, vết thương phức tạp hàm mặt, tràn khí màng phổi, tràn khí dưới da vùng ngực, trật khớp vai phải, tổn thương động mạch nách, chấn thương cột sống thắt lưng, gãy khung chậu lệch ít, gãy xương cùng cụt bên trái di lệch, tụ máu sau phúc mạc…

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị tường đổ đè lên người nguy kịch
Hình ảnh sau can thiệp nội mạch

Các bác sĩ giải quyết ổ chảy máu lưu lượng lớn vùng chậu bằng phương pháp can thiệp nội mạch, dẫn lưu màng phổi, nắn khớp vai và phẫu thuật tắc động mạch cánh tay. Bên cạnh đó, các bác sĩ can thiệp mạch tiến hành chụp mạch số hóa xóa nền mạch máu vùng chậu phát hiện ổ thoát mạch từ nhánh động mạch chậu trong và tiến hành nút mạch cầm máu ổ thoát mạch lưu lượng lớn với thời gian 10 phút. Sau can thiệp nút mạch thành công, tình trạng huyết động bệnh nhân cải thiện tốt, mạch rõ, huyết áp ổn định. Bệnh nhân được chuyển hậu phẫu, điều chỉnh rối loạn đông máu và tiếp tục thực hiện các can thiệp tiếp theo.

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị tường đổ đè lên người nguy kịch
Bệnh nhân ổn định, tỉnh, tiếp xúc tốt.

Bệnh nhân sau đó được xử lý tiếp các tổn thương như nắn khớp vai phải để giải phóng chèn ép động mạch nách, dẫn lưu màng phổi trái, khâu vết thương vùng đầu mặt. Theo dõi sau 24 giờ mạch quay và trụ tay phải đều bắt rõ, các ngón tay hồng.

Theo BS.CKII Huỳnh Thống Em, Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình bệnh viện, thời gian tới bệnh nhân cần được can thiệp cố định bên trong của gãy xương cùng cụt. Do hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn và là lao động chính trong gia đình, Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo Phòng Công tác xã hội lập kế hoạch hỗ trợ viện phí điều trị cho bệnh nhân.

Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị tai nạn hy hữu gây vết thương tim phức tạp Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị tai nạn hy hữu gây vết thương tim phức tạp
Ngày 4/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu của Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân bị vết thương tim do dị vật tác động trong quá trình sử dụng máy cắt cỏ.
Bệnh nhân mắc sốt rét ác tính người Nigeria được bác sĩ Việt Nam đã cứu sống Bệnh nhân mắc sốt rét ác tính người Nigeria được bác sĩ Việt Nam đã cứu sống
Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống một bệnh nhân nữ 32 tuổi, quốc tịch Nigeria mắc sốt rét ác tính, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, không có người thân.
Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng biến chứng viêm cơ tim nguy kịch Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân sốt xuất huyết nặng biến chứng viêm cơ tim nguy kịch
Ngày 7/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa nỗ lực cứu sống thành công bệnh nhân bị sốt xuất huyết nặng viêm cơ tim có biến chứng ngưng tim - choáng tim nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO (oxy hoá máu bằng màng ngoài cơ thể).

Phúc An

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tho-cuu-song-benh-nhan-bi-tuong-do-de-len-nguoi-nguy-kich-175396.html

In bài viết