Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào

16:37 | 12/09/2022

Sáng ngày 12/9, tại cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đón đoàn đại biểu Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào và Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022.
Những bức ảnh thắm tình hữu nghị Việt - Lào Những bức ảnh thắm tình hữu nghị Việt - Lào
"Quan hệ Việt Nam - Lào: Trường tồn và Phát triển" là chủ đề của triển lãm ảnh do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Thông tấn xã Pathet Lào (KPL) tổ chức vào đầu tháng 9/2022 tại Hà Nội. Những bức ảnh được giới thiệu tại cuộc triển lãm đã thể hiện sống động, chân thực mối quan hệ, tình đồng chí gắn bó keo sơn, bền chặt giữa Đảng và nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.
Đại sứ quán Lào tổ chức giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào 202 Đại sứ quán Lào tổ chức giải giao lưu bóng đá hữu nghị Việt Nam - Lào 202
Ngày 9/9, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức giải bóng đá giao lưu hữu nghị giữa Đại sứ quán và các cơ quan bộ, ban, ngành của Việt Nam nhằm hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”.

Chương trình là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đón đoàn đại biểu Thanh niên nhân dân cách mạng Lào (Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Đoàn đại biểu thanh niên Lào gồm 31 thành viên là đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào; đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Mặt trận Phát triển Quốc gia Lào, Tổ chức Thanh tra Nhà nước và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, tỉnh Bôlikhămxay, Khăm Muồn, Savannakhet…

Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào
Đoàn đại biểu thanh niên Lào gồm 31 thành viên (Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).
Đoàn đại biểu Lào tham dự Chương trình gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào
Đoàn thanh niên hai nước chụp ảnh kỉ niệm (Ảnh: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

Chương trình diễn ra từ ngày 12-18/9, trong khuôn khổ Chương trình, các đại biểu lãnh đạo Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào sẽ có buổi chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, thăm và làm việc với Ủy ban Văn hoá và Giáo dục của Quốc hội, gặp xã giao đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình.

Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào
Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào
Hôm nay kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào (5/9/1962-5/9/2022). Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội. Tinh thần đoàn kết và những thành tựu quan trọng đạt được trong quan hệ hai nước những năm qua, không chỉ tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, củng cố thế và lực của mỗi nước, mà còn đóng góp vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doan-dai-bieu-lao-tham-du-chuong-trinh-gap-go-huu-nghi-thanh-nien-viet-nam-lao-175278.html

In bài viết