Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch áp dụng vé điện tử

14:13 | 07/09/2022

Khi đến với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ ngày 2/9, du khách quốc tế sẽ có trải nghiệm mới về hệ thống vé điện tử.
Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích quốc gia Tân Trào Chủ tịch nước dâng hương tại Khu di tích quốc gia Tân Trào
Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 4.9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Lễ kỷ niệm 35 năm UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lễ kỷ niệm bao gồm chuỗi các hoạt động mít-tinh, lễ ra mắt sách: “Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh”, triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp” và hội thảo quốc tế: “Di sản Hồ Chí Minh đối với nhân loại”.
Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch áp dụng vé điện tử
Du khách thường đi đoàn vào tham quan khu di tích Phủ chủ tịch.

Hệ thống vé điện tử thông minh tại Khu Di tích được vận hành nhằm phục vụ đối tượng khách là người nước ngoài (khách trong nước không phải mua vé, soát vé), tạo điều kiện nâng cao chất lượng công tác tiếp đón, quản lý khách quốc tế khoa học hơn.

Điểm nổi bật vô cùng tiện ích là nếu có đoàn đông, cả đoàn cũng sẽ chỉ cần sử dụng một vé, quét mã QR cho cả đoàn đi vào, thay vì mua cho mỗi người một vé như phương thức truyền thống hay hệ thống điện tử cũ khác. Hệ thống cũng hỗ trợ khách có thể mua vé trước và soát vé điện tử trên ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” hay có thể “soát vé” trực tiếp thông qua Thẻ du lịch thông minh - Thẻ Việt mà không cần phải làm thủ tục “mua vé”.

Việc áp dụng công nghệ hiện đại mang lại sự thuận tiện tối đa cho du khách, đồng thời giảm thiểu được việc in vé, thân thiện với môi trường. Đây là bước đi khẳng định quyết tâm đổi mới hệ thống bán vé tham quan thông qua chuyển đổi số của ngành du lịch, thay cho phương thức bán vé giấy truyền thống.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là nơi sống và làm việc lâu nhất của Hồ Chí Minh (từ 19/12/1954 đến 2/9/1969), được Bộ Văn hóa Thông tin ra Quyết định xếp hạng là Khu di tích ngày 15/5/1975.

Khu di tích có khoảng 1456 hiện vật, trong đó đang trưng bày 759 hiện vật. Các di tích, hiện vật, tài liệu được lưu giữ tại nơi đây đều đảm bảo tính nguyên gốc, nguyên trạng như những ngày cuối cùng Bác sống và làm việc. Với diện tích hơn 10ha, khu di tích bao gồm nhà cửa, vườn cây xanh, thảm cỏ, ao cá và đường đi lối lại.

Hiện nay, Khu Di tích đã trở thành điểm tham quan hàng đầu thu hút du khách mỗi khi đến Thủ đô Hà Nội.

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh tại Pháp Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh tại Pháp
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ

Hạnh Trần (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khu-di-tich-chu-tich-ho-chi-minh-tai-phu-chu-tich-ap-dung-ve-dien-tu-175020.html

In bài viết