Lương thực, thủy sản là lĩnh vực hai nước Việt - Nga cùng quan tâm

11:27 | 07/09/2022

Tại phiên họp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ VII (EEF-2022) diễn ra từ 5-8/9 tại Vladivostosk (Liên bang Nga), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga Sergey Levin cho biết, Nga quan tâm đến việc mở rộng nguồn cung lúa mì cho Việt Nam, cũng như tăng tỷ trọng các sản phẩm thịt xuất khẩu và dầu hướng dương.
Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với việc làm cho thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với việc làm cho thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản
Ngày 23/8, tại Hà Nội, diễn ra buổi làm việc giữa Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn đại biểu Ban Thanh niên của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP). Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực thanh, thiếu niên Việt Nam-Nhật Bản.
Các nhà khoa học Australia kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với Việt Nam Các nhà khoa học Australia kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ với Việt Nam
Trong cấp độ song phương, các nhà nghiên cứu Australia cho rằng hai nước nên định hướng lại quan hệ kinh tế song phương thành ứng phó với những thách thức hiện tại trong đó bao gồm năng lượng, sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu và an ninh lương thực.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga Sergey Levin nhấn mạnh tới quan hệ thương mại và kinh tế giữa Nga và Việt Nam, đặc biệt là trong thương mại lương thực. Hai nước bổ sung tốt cho nhau về điều kiện tự nhiên, khí hậu và sản xuất các sản phẩm không trùng nhau.

Theo Thứ trưởng Sergey Levin, kim ngạch thương mại với Việt Nam tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2021 tăng trưởng 6%, kim ngạch thương mại vượt 900 triệu USD. Việt Nam là thị trường nhập khẩu thịt lợn lớn nhất của Nga với 50% lượng thịt lợn xuất khẩu tới nước này. Mặt khác, Việt Nam cung cấp cho thị trường Nga cà phê, các loại hạt và thủy hải sản...

Lương thực, thủy sản là lĩnh vực hai nước Việt - Nga cùng quan tâm
Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Sovet Federasia).

Ông Sergey Levin cho biết thêm, dầu hướng dương, được coi là “sản phẩm cao cấp” ở châu Á, đang có tiềm năng rất tốt. Nga với tư cách là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp dầu hướng dương, sẽ cố gắng chiếm một vị trí xứng đáng tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, thương mại thủy sản cũng là lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Phát biểu bằng hình thức trực tuyến, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhận định, phiên họp là cơ hội tốt để các cơ quan, doanh nghiệp hai nước có điều kiện trao đổi, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy quan hệ trong thời gian tới. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẵn sàng hợp tác, thúc đẩy, kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh Viễn Đông Nga và Việt Nam hợp tác, phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
Đức nối lại việc cấp thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam Đức nối lại việc cấp thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam
Bộ Ngoại giao Đức ngày 15/8 đã gửi công hàm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo phía Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới (có bị chú nơi sinh) của Việt Nam, đồng nghĩa với việc Đức sẽ cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới và cho phép nhập cảnh Đức với mẫu hộ chiếu mới này.

Vũ Khánh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/luong-thuc-thuy-san-la-linh-vuc-hai-nuoc-viet-nga-cung-quan-tam-175017.html

In bài viết