Thế hệ trẻ - lực lượng quan trọng góp phần phát triển quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia

06:11 | 30/08/2022

Thế hệ trẻ là lực lượng quan trọng góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Thời gian qua, nhiều sự kiện kết nối thanh niên ba nước đã được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích.
Những bông hoa nhỏ tô thắm tình hữu nghị Những bông hoa nhỏ tô thắm tình hữu nghị
Quan hệ Việt Lào: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long Quan hệ Việt Lào: Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long

Kết nối thanh niên ba nước

“Kết nối thanh niên Việt Nam – Lào – Campuchia năm 2022” là một trong những chương trình do Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào; 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia. Chương trình là dịp để các đoàn viên, thanh niên, sinh viên ba nước ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa ba nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Quốc vương Norodom Sihanouk khởi xướng và đặt nền móng.

Tại chương trình này, các đại biểu đã tham gia tọa đàm về vai trò của thanh niên trong mối quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia, giao lưu thể thao, văn nghệ và thưởng thức nghệ thuật ẩm thực Việt Nam.

ơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức trẻ ngành ngoại giao và thanh niên, sinh viên 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.
Hơn 100 cán bộ, công chức trẻ ngành ngoại giao và thanh niên, sinh viên 03 nước Việt Nam – Lào – Campuchia tham dự chương trình (Ảnh: Bảo Phương).

Theo ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, thành phố Hồ Chí Minh: Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia có chung dòng chảy sông Mekong và tình đoàn kết, gắn bó keo sơn luôn được gìn giữ, vun đắp, trở thành truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời. Tình đoàn kết đặc biệt này được truyền nối qua các thế hệ, trong đó các bạn trẻ tham gia chương trình là những người nối dài và thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết đó.

Phó Tổng lãnh sự Lào tại thành phố Hồ Chí Minh Vansay Sayxena cho hay với mối quan hệ hữu nghị, tình cảm sâu sắc của ba nước, hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều chương trình giao lưu đoàn kết giữa người dân ba nước. Còn ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh nhắn nhủ thanh niên ba nước cần vượt qua những khó khăn trở ngại trong khu vực và thế giới để tiếp tục bảo vệ những thành quả to lớn mà lãnh đạo ba nước đã cùng nhau xây dựng, tương lai ba nước dựa vào thế hệ trẻ.

Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin

Trước đó, trong thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, các sự kiện giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau của thanh niên ba nước vẫn được duy trì với sự đổi mới về phương thức. Đặc biệt, vào tháng 10/2021, chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Từ các điểm cầu ở ba quốc gia, các bạn trẻ đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của mỗi nước ở các lĩnh vực, trong đó có chuyển đổi số, phòng chống Covid-19.

Chị Vong Leng (sinh viên Lào) đề xuất tăng cường tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên các tỉnh giáp biên của ba nước phù hợp với tình hình thực tế của dịch bệnh, tạo sự gắn kết và thúc đẩy phát triển phong trào tuổi trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia, đồng thời giúp thế hệ trẻ ngày càng hiểu về văn hóa, phong tục, lịch sử của ba dân tộc.

Anh Chea Sovanna - đại biểu thanh niên Campuchia cho biết, cả ba nước đều đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số theo những cách riêng. Tuổi trẻ ba nước phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này.

Theo ông Văn Nạ Xay Thệp Thị Lạt, Bí thư thứ nhất, Chánh văn phòng Đảng ủy Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, thanh niên ba nước cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thông qua diễn đàn song phương, đa phương giữa các tổ chức Đoàn thanh niên ASEAN; mở các lớp bồi dưỡng tiếng Anh và chuyên môn tạo tiền để phát triển nguồn lực thanh niên.

Ông đề xuất nâng cao vai trò của thanh niên trong sự phát triển bền vững, kết nối khu vực và quốc tế; tăng cường trao đổi văn hóa khu vực để thanh niên hiểu biết về văn hóa, phong tục các nước ASEAN; thực hiện kế hoạch về công tác thanh niên ASEAN nhằm góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, độc lập, phồn vinh và ổn định trong ASEAN.

Ông Mor Socheath - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam đề nghị thanh niên cần hợp tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển công nghệ nhằm mang lại những lợi ích từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mở ra những cơ hội công nghệ số; cùng nhau hợp tác ngăn chặn những thông tin sai lệch một cách cố ý nhằm làm xấu đi mối quan hệ tốt đẹp, truyền thống.

Đặc biệt, theo ông Mor Socheath, thanh niên cần thực hiện theo pháp luật, đạo đức lối sống, tránh truyền tải những thông tin sai lệch, phân biệt gây tranh cãi giữa các dân tộc, tôn giáo nhằm đảm bảo an sinh xã hội; cùng nhau quan tâm, nâng cao sự hiểu biết cả về kỹ thuật và chuyên ngành để nắm bắt kịp thời yêu cầu của thị trường lao động, thực hành kỹ thuật bằng hệ thống thông tin cũng như diễn biến tình hình trên toàn cầu.

Học giả Campuchia nhận định về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia Học giả Campuchia nhận định về mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Campuchia
Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Minh Thái

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/the-he-tre-luc-luong-quan-trong-gop-phan-phat-trien-quan-he-viet-nam-lao-campuchia-174887.html

In bài viết